1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ Biden bị ngã khi đạp xe

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã xe khi dừng lại để chào hỏi người dân ở quê nhà Delaware.

Tổng thống Mỹ Biden bị ngã khi đạp xe - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngã xe đạp (Ảnh: Getty).

Theo Bloomberg, sự cố xảy ra vào sáng 18/6 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đạp xe thể dục buổi sáng tại vùng biển quê nhà ở Delaware.

Ngay lập tức, các nhân viên mật vụ đã vây quanh và giúp Tổng thống Biden đứng dậy. "Tôi ổn", chủ nhân Nhà Trắng cho biết khi ông đứng dậy và giải thích ông bị vướng giày vào bàn đạp khi định dừng xe để trò chuyện với người dân ở bên đường.

Một quan chức Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Biden không bị thương và cũng không cần chăm sóc y tế sau sự cố ngã xe.

Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân có kế hoạch nghỉ dưỡng ở thành phố biển Rehoboth Beach, bang Delaware đến ngày 20/6 nhân nghỉ lễ và kỷ niệm ngày cưới.

Ông Biden, 79 tuổi, đắc cử và trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2021. Ông là tổng thống nhiều tuổi nhất trong lịch sử Mỹ khi nhậm chức. Trong chiến dịch tranh cử, vấn đề tuổi tác của ông Biden từng là mục tiêu để cựu tổng thống Donald Trump công kích. Tuy nhiên, ông Biden cam kết sẽ "hoàn toàn minh bạch" về sức khỏe khi trở thành tổng thống.

Nhà Trắng mới đây xác nhận, ông Biden có kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024, nghĩa là khi ông 81 tuổi. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đầu tuần này cho hay: "Điều tôi có thể nói là Tổng thống (Biden) đã đề cập không chỉ một lần việc ông có kế hoạch tranh cử vào năm 2024... Tất cả những gì tôi có thể nói là Tổng thống dự định sẽ làm những gì ông đã có kế hoạch".

Theo Bloomberg