1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay lạ vào vùng cấm, Tổng thống Biden phải sơ tán gấp

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân đã được Mật vụ sơ tán gấp sau khi phát hiện một máy bay lạ đi vào vùng cấm bay gần nhà riêng của họ ở quê nhà Delaware.

Máy bay lạ vào vùng cấm, Tổng thống Biden phải sơ tán gấp - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden (Ảnh: Reuters).

Reuters cho hay, sự cố trên xảy ra vào trưa 4/6 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đang nghỉ cuối tuần ở một căn nhà ven biển của gia đình ở bãi biển Rehoboth, Delaware. Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi nói rằng, một máy bay tư nhân dường như đã bay nhầm vào khu vực hạn chế, nơi Tổng thống Biden và phu nhân nghỉ cuối tuần.

Lập tức, 2 máy bay chiến đấu F-15 và 1 trực thăng MH-65 đã được triển khai để yêu cầu máy bay tư nhân rời khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Biden và phu nhân được các nhân viên Mật vụ sơ tán đến một trạm cứu hỏa trên đại lộ Rehoboth để đề phòng mối đe dọa. Tuyến đường này cũng tạm thời bị phong tỏa, giao thông ngưng trệ khoảng 20 phút. Sau khi sự việc được xác định không gây ra mối đe dọa nào, 2 chủ nhân Nhà Trắng được hộ tống trở lại bãi biển.

"Điều tra ban đầu cho thấy, phi công của máy bay tư nhân không mở kênh liên lạc vô tuyến thích hợp, không tuân thủ thông báo của cơ quan hàng không về hoạt động bay và không tuân theo hướng dẫn bay", ông Guglielmi nói.

Nhà Trắng cũng ra thông cáo cho biết: "Các dấu hiệu cho thấy, chiếc máy bay đi vào vùng cấm bay do vô tình. Chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp đề phòng. Tổng thống và gia đình Tổng thống vẫn an toàn".

Theo Reuters