1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Lukashenko cáo buộc phương Tây muốn kéo Belarus vào chiến sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Belarus cáo buộc phương Tây muốn kéo Minsk vào một cuộc chiến.

Tổng thống Lukashenko cáo buộc phương Tây muốn kéo Belarus vào chiến sự - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc các nước phương Tây "nóng lòng" kéo Belarus vào "cuộc xung đột quân sự".

Trước đó, Minsk cáo buộc lực lượng Ukraine và NATO tập trung dọc biên giới quốc gia vốn là đồng minh chủ chốt của Nga.

Ông Lukashenko đưa ra bình luận này trong cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin. Ông Volodin đang tới thăm Minsk để kỷ niệm Ngày Độc lập của Belarus vào ngày 3/7.

"Hãy xem những gì đang diễn ra xung quanh Belarus. Họ nóng lòng muốn kéo chúng tôi vào cuộc xung đột quân sự của họ. Họ đang làm điều đó nhằm khiến chúng tôi dàn trải lực lượng dọc biên giới, khiến chúng tôi không thể kháng cự và khiến tình hình leo thang đến mức cả thế giới sẽ run sợ", ông Lukashenko nói.

Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Belarus đã phát đi thông báo cáo buộc Ukraine và các nước NATO đang tập trung quân dọc biên giới nước này. Belarus giáp với các thành viên NATO Latvia, Litva và Ba Lan, cũng như Ukraine và Nga.

Theo Tổng tham mưu trưởng Belarus Pavel Muraveiko, có 20.000 binh sĩ NATO ở "gần" biên giới nước này, trong đó có quân đội Mỹ.

Cuối tuần qua, Phó chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt Belarus, Đại tá Vadim Lukashevich, tuyên bố căng thẳng đang gia tăng dọc biên giới giữa Belarus và Ukraine, Kiev đang tập trung quân, xe bọc thép và hệ thống tên lửa trên khu vực biên giới dài 1.000km với nước láng giềng phía bắc.

Tổng thống Lukashenko nói rằng tình hình đang "rất nghiêm trọng" và Minsk phải luôn cảnh giác.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên thảo luận về tình hình liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine với ông Lukashenko.

Belarus tuy không trực tiếp tham gia xung đột nhưng đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Kiev trong những ngày đầu diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga và Belarus đã tổ chức các cuộc tập trận chung liên quan tới lực lượng hạt nhân phi chiến lược vào đầu tháng này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc tập trận được tổ chức nhằm đáp trả các hành động leo thang liên tục của phương Tây ở châu Âu, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng là Nga phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Năm ngoái, Moscow đã đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus theo yêu cầu của Minsk. Theo học thuyết quân sự mới của Moscow được thông qua vào tháng 4, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên đất Belarus đóng vai trò là một biện pháp răn đe chiến lược.

Theo RT