1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biên giới Ukraine - Belarus leo thang căng thẳng

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới chức Belarus đã lên tiếng cảnh báo tình trạng căng thẳng đang gia tăng tại khu vực biên giới giữa nước này với Ukraine sau khi cáo buộc Kiev triển khai lực lượng đến biên giới.

Biên giới Ukraine - Belarus leo thang căng thẳng - 1

Binh sĩ Ukraine huấn luyện ở vùng Zhytomyr gần biên giới với Belarus hồi cuối tháng 4 (Ảnh: ZUMA).

"Tình hình ở khu vực biên giới Belarus-Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng. Liên minh các nước phương Tây đã gây ra một cuộc xung đột nảy lửa gần lãnh thổ của chúng tôi. Họ đang cố lôi chúng tôi vào giao tranh", ông Vadim Lukashevich, phó chỉ huy lực lượng hoạt động đặc biệt của Lực lượng vũ trang Belarus, nói với hãng truyền thông nhà nước BELTA hôm 29/6.

Nga đã điều quân đến Ukraine từ Belarus nhưng nước này phần lớn đứng ngoài cuộc xung đột khốc liệt này cho đến nay.

Hiện Belarus cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công bằng cách gửi thêm quân, vũ khí và thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp tới khu vực phía Bắc tỉnh Zhytomyr, giáp biên giới giữa hai nước.

"Chúng tôi có thông tin rằng Ukraine đang tập trung quân đội, vũ khí và thiết bị quân sự gần biên giới", ông Lukashevich nói và cho biết thêm rằng, đặc biệt là các phương tiện chiến đấu bộ binh của Mỹ, hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo hạng nặng tầm xa và các thiết bị khác đã được triển khai tại khu vực Zhytomyr".

Ông Lukashevich cũng cáo buộc Ukraine đặt mìn và các chất nổ khác gần biên giới.

Và để đáp trả, Belarus đã tăng cường lực lượng phòng không ở biên giới để hạ gục bất kỳ máy bay không người lái nào được triển khai với mục đích "thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng biên giới của Belarus". Ông tuyên bố lực lượng phòng thủ Ukraine được thiết lập ở biên giới có "những lối đi" được sử dụng "để xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi nhằm thực hiện các hành động phá hoại và khủng bố trên đất Belarus của chúng tôi".

Trong khi đó, tướng Andrei Severinchik, chỉ huy Lực lượng phòng không Belarus, nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng sử dụng dứt khoát mọi lực lượng và phương tiện sẵn có để bảo vệ lãnh thổ và người dân Cộng hòa Belarus khỏi những hành động khiêu khích có thể xảy ra trên không phận".

Tuy nhiên, Kiev khẳng định việc triển khai lực lượng đến biên giới "không gây ra mối đe dọa nào" cho Belarus. "Ngược lại, chúng tôi buộc phải tự vệ, kể cả ở mặt trận Belarus vì nước này tiếp tục hỗ trợ và đã mở cửa biên giới cho lực lượng Nga", người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Ukraine Andriy Demchenko cho biết.

Theo New York Post