1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Indonesia sẽ mời Chủ tịch Trung Quốc đi thử tàu cao tốc mới

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể là một trong những vị khách đầu tiên đi chuyến tàu cao tốc nối hai thành phố Jakarta và Bandung ở Indonesia.

Tổng thống Indonesia sẽ mời Chủ tịch Trung Quốc đi thử tàu cao tốc mới - 1

Tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm vào tháng 11 (Ảnh: KCIC).

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi cho biết, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi chuyến tàu cao tốc mới nối thủ đô Jakarta với thủ phủ Bandung ở Tây Java.

Hoạt động trên sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) được tổ chức ở Bali từ ngày 15-16/11.

Như vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể là một trong những vị khách đầu tiên đi chuyến tàu cao tốc nối hai thành phố Jakarta và Bandung.

Tổng thống Indonesia sẽ mời Chủ tịch Trung Quốc đi thử tàu cao tốc mới - 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Papua New Guinea, năm 2018 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tuyến đường sắt nối Jakarta với Bandung dài 142,3km, được xây dựng từ năm 2016 và dự kiến sẽ bắt đầu phục vụ công chúng vào tháng 11/2023. Với tốc độ tàu lên tới hơn 200km/h, tuyến đường sắt sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 2,5 giờ xuống còn 45 phút.

Dự án tàu cao tốc nối 2 thành phố lớn của Indonesia do KCIC, doanh nghiệp liên doanh giữa Trung Quốc và Indonesia, phát triển. Indonesia đã triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn dưới thời Tổng thống Widodo từ năm 2014.

Theo Straits Times