1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Belarus nhìn thấy cơ hội từ các đòn trừng phạt của phương Tây

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Lukashenko khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây đã mở ra các cơ hội mới cho Belarus, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác với Nga.

Tổng thống Belarus nhìn thấy cơ hội từ các đòn trừng phạt của phương Tây - 1
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Tass).

"Việc các doanh nghiệp phương Tây rút lui khỏi thị trường đang mang lại cho chúng tôi trên mọi lĩnh vực", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết trên trang web chính thức của ông.

Ông Lukashenko cũng nhận định các ngành sản xuất nội địa của Belarus sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường trong nước khi các công ty nước ngoài rời đi.

Bên cạnh đó, Tổng thống Belarus đặc biệt ca ngợi mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển với Nga. Theo ông Lukashenko, các đòn trừng phạt của phương Tây càng làm thắt chặt mối quan hệ song phương giữa Nga và Belarus.

Tổng thống Lukashenko đã đưa ra ví dụ về kim ngạch thương mại giữa Belarus và khu vực Leningrad của Nga như là một minh chứng của sự phát triển trong mối quan hệ giữa Minsk và Moscow. Trong năm 2021, giao dịch thương mại giữa vùng Leningrad và Belarus đạt 700 triệu USD. "Đây là một con số rất ấn tượng. Mối quan hệ thương mại này xứng đáng là một ví dụ hoàn hảo của sự hợp tác giữa Belarus và Nga", ông Lukashenko nhấn mạnh.

Belarus được coi là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mối quan hệ này được cho là giúp chính quyền của ông Lukashenko nhận được nhiều sự trợ giúp về mặt quân sự từ Moscow.

Tổng thống Lukashenko, trong một buổi họp với các quan chức quốc phòng quan trọng của nước này hôm 10/5, đã thông báo về việc Belarus sẽ chế tạo một hệ thống tên lửa hoàn toàn mới tương tự như hệ thống tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch - chiến thuật Iskander với sự hỗ trợ của Nga.

Cũng trong buổi họp này, ông Lukashenko cũng khẳng định ông đã đạt được một thỏa thuận với Moscow nhằm mua thêm tên lửa Iskander, đồng thời "giữ lại" các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga hiện đang được đồn trú tại nước này.

Tổng thống Belarus nhìn thấy cơ hội từ các đòn trừng phạt của phương Tây - 2
Pháo tự hành 2S3M Akatsiya (Ảnh: Tass).

Nhà thầu quốc phòng Uralvagonzavod hôm 2/6 cũng tuyên bố sẽ chuyển giao các hệ thống pháo tự hành 2S3M Akatsiya phiên bản nâng cấp cho quân đội Belarus. Với tốc độ bắn và kho đạn được cải thiện, pháo tự hành này sẽ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc bảo vệ biên giới của Belarus.

Trước đó, Giám đốc Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho biết tình hình biên giới giữa Belarus và Ukraine đang nóng lên từng ngày sau khi Ukraine gia tăng các hoạt động quân sự dọc theo biên giới chung giữa 2 nước.

Theo ước tính của Minsk, khoảng 10.500 binh sĩ Ukraine đã được điều đến khu vực Tây Bắc Rovno, 4.500 người khác được tập trung ở phía Đông gần Chernigov và khoảng 5.500 người tập trung ở miền trung Ukraine gần biên giới Belarus. Các binh sĩ này được trang bị các vũ khí tối tân của phương Tây và được một lực lượng pháo binh mạnh yểm trợ.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine