1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Afghanistan đang ở UAE

Thành Đạt

(Dân trí) - Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) xác nhận Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và gia đình đang ở nước này.

Tổng thống Afghanistan lên máy bay rời khỏi đất nước

Tổng thống Afghanistan đang ở UAE - 1

Tổng thống Ashraf Ghani (Ảnh: AFP).

"Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế UAE có thể xác nhận rằng UAE đã chào đón Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình của ông ấy đến nước này vì lý do nhân đạo", Bộ Ngoại giao UAE hôm nay 18/8 cho biết trong một thông cáo ngắn gọn.

Ông Ghani, tổng thống chính thức của chính phủ Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn, ngày 15/8 đã lên máy bay rời thủ đô Kabul khi lực lượng Taliban bao vây thủ đô từ mọi phía. Ông và một số quan chức cấp cao trong chính quyền đã kịp rời khỏi đất nước trước khi Taliban tiến vào Kabul, kiểm soát thủ đô và chiếm dinh tổng thống.

Trước khi UAE xác nhận Tổng thống Ghani và gia đình tới nước này, có nhiều thông tin khác nhau về hành tung của nhà lãnh đạo Afghanistan.

Một nguồn tin tiết lộ với hãng thông tấn RIA-Novosti của Nga rằng Tổng thống Ghani tới Tajikistan và sẽ đi từ đó sang một nước thứ 3. Trong khi đó, hãng tin Al Jazeera dẫn lời vệ sĩ riêng của Tổng thống Ghani cho biết ông Ghani ở cùng vợ, chánh văn phòng và cố vấn an ninh quốc gia của ông ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan, cách Kabul khoảng 1.100 km về phía bắc. Hãng tin Sputnik (Nga) lại đưa tin Tổng thống Ghani có thể đã đến Oman.

Người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Afghanistan Nikita Ishenko cho biết, Tổng thống Ghani đã rời khỏi đất nước cùng với "4 ô tô chất đầy tiền". Phía Nga còn nói rằng phái đoàn của ông Ghani cố gắng chất hết tiền lên trực thăng, nhưng do không đủ chỗ nên đã để lại một phần trên đường băng.

Tổng thống Ghani bị chỉ trích vì rời khỏi đất nước vào thời điểm rối ren, khi lực lượng Taliban chiếm hàng loạt thành phố ở Afghanistan. Sự rời đi của nhà lãnh đạo Afghanistan khiến người dân tức giận và hoang mang. Họ không biết phải làm gì tiếp theo khi Taliban có thể sắp lên nắm quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Khan Mohammadi hôm nay kêu gọi Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) bắt giữ Tổng thống Ghani.

"Những người bán đứng tổ quốc của họ nên bị trừng phạt và bắt giữ", ông Mohammadi viết trên Twitter.

Trước đó, đại sứ quán Afghanistan tại Tajikistan cũng yêu cầu Interpol bắt giữ ông Ghani vì tội tham ô.

Trong một bài viết trên Facebook sau khi rời khỏi Afghanistan, Tổng thống Ghani thừa nhận Taliban đã "chiến thắng" và ông rời đi vì muốn tránh cảnh tượng "đổ máu".

Đây không phải là lần đầu tiên UAE, quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ, chào đón các cựu lãnh đạo và người thân của họ. Năm 2017, Dubai đã tiếp đón cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người bị kết án 5 năm tù vắng mặt.

Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos đã sống lưu vong ở UAE vào tháng 8 năm ngoái khi nhiều nghi vấn được đặt ra về nguồn gốc tài sản của ông. UAE cũng là nơi nhà lãnh đạo đối lập Pakistan Benazir Bhutto sống lưu vong 8 năm trước khi bà bị ám sát tại quê nhà vào năm 2007.

UAE là một trong 3 quốc gia, bên cạnh Ả Rập Xê út và Pakistan, đã công nhận chính quyền Taliban trước đây, khi lực lượng này lãnh đạo Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001.