1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình tiết mới về máy bay chở lính đánh thuê vụ ám sát Tổng thống Haiti

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thống Venezuela tiết lộ tình tiết mới liên quan tới chiếc máy bay đã chở một số lính đánh thuê đến Haiti và những người này bị nghi liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Tình tiết mới về máy bay chở lính đánh thuê vụ ám sát Tổng thống Haiti - 1

Một máy bay loại Cessna Citation Mustang (Ảnh: Sputnik).

Theo đài truyền hình Venezuela La Iguana, chiếc máy bay tư nhân chở một số thành viên của nhóm lính đánh thuê trong vụ ám sát ông Moise hôm 7/7 ở nhà riêng, từng là phương tiện chở lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido.

Đây là máy bay cỡ nhỏ 4 chỗ ngồi Cessna Citation Mustang với số đuôi là HI949. Theo dịch vụ theo dõi đường đi máy bay AeroNoticiasVE, chiếc máy bay này từng chở phái đoàn của ông Guaido tới Barbados vào tháng 9/2019 để đàm phán với chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhân vật mà ông Guaido từng muốn lật đổ.

Theo La Iguana, chiếc máy bay Cessna Citation Mustang được cho đã chở một số thành viên thuộc nhóm lính đánh thuê và nghi phạm vụ ám sát ông Moise. Một trong số những hành khách trên máy bay là Christian Emmanuel Sanon, người bị cảnh sát Haiti cáo buộc là đối tượng đứng sau âm mưu ám sát.

Chiếc máy bay này thuộc quyền sở hữu của hãng hàng không Helidosa của Cộng hòa Dominica. Giám đốc điều hành của hãng Alex Castillo sau đó nhấn mạnh, cả 3 hành khách mà máy bay chở đã "đã vượt qua tất cả các biện pháp kiểm soát tại các sân bay mà họ xuất và nhập cảnh và công ty của ông không có biện pháp nào để xác minh rằng những người sử dụng dịch vụ của hãng này trở thành nghi phạm".

 "Chúng tôi không phải là đơn vị an ninh hay công ty điều tra để biết được điều đó", Castillo cho biết, nhấn mạnh rằng hãng này cũng đã chở Đệ nhất Phu nhân Martine Moise tới Florida, Mỹ để điều trị sau khi bà và chồng bị tấn công hôm 7/7.

Tình tiết mới về máy bay chở lính đánh thuê vụ ám sát Tổng thống Haiti - 2

Vũ khí thu được từ vụ ám sát ông Moise (Ảnh: AP).

Tuy nhiên, theo Sputnik, đây không phải là sự liên quan duy nhất giữa vụ ám sát ông Moise và phe đối lập ở Venezuela. 

Trước đó, phía Haiti cho biết, ít nhất hai nghi phạm trong vụ ám sát ông Moise được cho là đến Haiti theo hợp đồng với công ty an ninh CTU Security ở bang Florida, Mỹ, 

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez tuần trước cáo buộc công ty CTU Security là bên đứng sau âm mưu ám sát ông Maduro vào năm 2018 bằng máy bay không người lái trang bị thuốc nổ. Ông Rodriguez cũng cáo buộc CTU có liên quan tới vụ việc năm 2020 khi nhóm lính đánh thuê Silvercorp tính bắt cóc ông Maduro, đồng thời "tố" phe ông Guaido đã trả tiền cho âm mưu này.

CTU là một công ty được thành lập năm 2008 bởi một người Venezuela nhập cư vào Mỹ có tên Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Hôm 14/7, người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Quốc gia Haiti Leon Charles cáo buộc ông Intriago Valera đã ký một hợp đồng ở Haiti, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Trước đó, phía cảnh sát Colombia cáo buộc CTU đã dùng thẻ tín dụng của công ty để mua 19 vé máy bay từ Bogota, Colombia tới Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, cho các nghi phạm người Colombia trong vụ ám sát ông Moise.

Cho tới nay cảnh sát Haiti đã bắt giữ hơn 20 nghi phạm vụ ám sát ông Moise, tuy nhiên, khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, có nhiều những tình tiết không rõ ràng liên quan tới vụ việc chưa được giải đáp.