1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới tình báo Mỹ cho rằng, một nhóm trong chính phủ Ukraine đứng sau vụ ám sát khiến con gái của một nhà triết gia nổi tiếng tại Nga thiệt mạng.

Tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga - 1

Hiện trường vụ đánh bom khiến con gái triết gia Nga thiệt mạng hồi tháng 8 (Ảnh: AP).

New York Times dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, một nhóm trong chính phủ Ukraine đã đứng sau vụ đánh bom xe gần thủ đô Moscow, Nga hồi tháng 8, khiến Daria Dugina, con gái của một nhà triết gia nổi tiếng ở Nga, thiệt mạng.

Tờ báo dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Mỹ đã không biết trước về âm mưu này cũng như không tham gia hay hỗ trợ, cung cấp thông tin tình báo. Washington cũng khẳng định sẽ phản đối vụ ám sát nếu được tham vấn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phía Mỹ đã cảnh báo quan chức Ukraine. Các quan chức Nhà Trắng được cho là tỏ ra thất vọng khi Kiev không minh bạch thông tin với Washington về các kế hoạch quân sự của họ, đặc biệt là trên lãnh thổ Nga.

Tuần trước, một báo cáo đánh giá về sự tham gia của Ukraine trong vụ ám sát trên đã được chia sẻ trong nội bộ chính phủ Mỹ. 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hỗ trợ Ukraine hàng tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Nhưng Washington từ lâu đã thúc giục Kiev không thực hiện các bước có thể gây nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Chẳng hạn như Mỹ chia sẻ thông tin tình báo để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột, nhưng không chia sẻ thông tin có thể dẫn đến việc nhắm mục tiêu của các quan chức cấp cao của Nga.

Đại sứ quán Ukraine tại Washington, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Nhà Trắng từ chối bình luận thông tin của New York Times.

Kiev cũng liên tục phủ nhận liên quan đến vụ giết người, ngay cả khi được hỏi về báo cáo của tình báo Mỹ.

Hiện chưa thể xác định được liệu các cơ quan tình báo Mỹ có tin rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã biết về kế hoạch ám sát trên hay không,

Nhưng nếu các đặc vụ Ukraine thực sự đứng sau vụ việc này như nhận định của tình báo Mỹ, điều này sẽ chứng tỏ khả năng của Kiev trong việc tiến hành các hoạt động bí mật bên trong nước Nga.

Các hoạt động phá hoại và bí mật đã trở thành một phần của cuộc xung đột Ukraine. Kiev được cho là đã thực hiện các hoạt động như vậy ở Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập từ năm 2014.

Cô Dugina thiệt mạng vào tháng 8 khi chiếc xe chở cô phát nổ bên ngoài thủ đô Moscow của Nga. Dugina là con gái của nhà triết gia nổi tiếng Aleksandr Dugin, người trong nhiều năm đã kêu gọi Nga thiết lập lại đế chế của mình bằng cách mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự sau vụ ám sát Dugina, gọi vụ nổ là một hành động khủng bố. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói rằng, các nhà điều tra đã xác định "tội ác đã được các cơ quan đặc biệt của Ukraine chuẩn bị và thực hiện", đồng thời xác định thủ phạm là một phụ nữ Ukraine.

Theo FSB, các đặc vụ đã thuê một phụ nữ Ukraine, nhập cảnh vào Nga hồi tháng 7 và thuê một căn hộ gần nơi cô Dugina sinh sống. Người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi Nga sau vụ đánh bom.

Theo New York Times