1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố nghi phạm, cáo buộc Ukraine đứng sau vụ đánh bom xe ở Moscow

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cho biết, nghi phạm đánh bom xe khiến con gái một triết gia của nước này thiệt mạng là "thành viên của đặc nhiệm Ukraine", cáo buộc Kiev đứng sau vụ mưu sát.

Nga công bố nghi phạm, cáo buộc Ukraine đứng sau vụ đánh bom xe ở Moscow - 1

Darya Dugina, nhà báo Nga, con gái của triết gia, nhà bình luận chính trị có tiếng tăm Aleksandr Dugin (Ảnh: Reuters).

Trong thông cáo ngày 22/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, nghi phạm đánh bom xe khiến Darya Dugina thiệt mạng ở Moscow cuối tuần trước là Natalya Vovk - một công dân Ukraine sinh năm 1979. "Danh tính nghi phạm sát hại Darya Dugina đã được xác định, đây là người của đặc nhiệm Ukraine", thông cáo nói.

Theo thông tin của FSB, Vovk đến Nga cùng với con gái hôm 23/7 và thuê căn hộ trong một tòa nhà ở Moscow, nơi nạn nhân Dugina sống. Vovk và con gái đã đến dự lễ hội truyền thống tại Moscow tối 21/8, sự kiện có học giả Aleksandr Dugin thuyết giảng và con gái Dugina tham dự với tư cách khách mời.

Khoảng 21h cùng ngày, không lâu sau khi rời sự kiện, chiếc xe do Dugina điều khiển bất ngờ bốc cháy và phát nổ trên cao tốc cách trung tâm thủ đô Moscow khoảng 30km. Giới chức trách Moscow nhận định đây là một vụ ám sát. Một quả bom tự chế với đương lượng 400 gram thuốc nổ TNT đã gài ở gầm xe, ngay bên dưới ghế lái của Dugina và được kích hoạt từ xa, một quan chức lập pháp Nga nói với hãng tin TASS. "Có bằng chứng cho thấy quả bom gài trên xe của Dugina được kích hoạt từ xa. Chiếc xe bị theo dõi", quan chức trên cho biết.

TASS dẫn nguồn tin an ninh của Nga cho hay thêm, sau vụ ám sát Dugina, Vovk và con gái đã trốn sang Estonia. FSB cho biết thêm, Vovk đã dùng một ô tô mang biển số Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (vùng ly khai ở miền Đông Ukraine) để vào Nga, sau đó thay bằng biển số xe Kazakhstan khi đi lại ở Moscow, và tiếp tục dùng biển số Ukraine để vào Estonia.

Giới chức trách Nga đang tiếp tục điều tra chi tiết vụ việc.

Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc mới nhất của Moscow, song trước đó, Kiev đã bác bỏ có liên quan. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng: "Tôi khẳng định Ukraine không liên quan đến việc này".

Cô Dugina, 30 tuổi, con gái của triết gia kiêm nhà bình luận chính trị Aleksandr Dugin. Bản thân Dugina cũng là một nhà báo và có chung quan điểm với cha mình như ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Từ lâu, truyền thông phương Tây mô tả ông Dugin là "cố vấn tinh thần" của giới lãnh đạo Nga, tuy nhiên, phía Nga nói ông Dugin gần như không có ảnh hưởng và chưa từng nắm giữ bất cứ vị trí nào trong Điện Kremlin.

Vụ ám sát Dugina diễn ra giữa lúc xung đột giữa Nga và Ukraine chuẩn bị bước sang tháng thứ 7 và tiếp tục leo thang căng thẳng. Giới quan sát cho rằng, vụ việc có thể khiến tình hình tồi tệ hơn nữa.

Theo RT, Reuters