1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy viên kim cương lồng trong kim cương 1.400 triệu năm siêu hiếm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một công ty khai mỏ phát hiện ra một viên kim cương lồng trong kim cương siêu hiếm ở miền tây Australia, ước tính đã hàng nghìn triệu năm tuổi.

Tìm thấy viên kim cương lồng trong kim cương 1.400 triệu năm siêu hiếm  - 1

Viên kim cương lồng vào trong nhau siêu hiếm ở Australia (Ảnh: India Bore).

Giám đốc điều hành Peter McNally đã rất bất ngờ khi công ty khai thác kim cương India Bore của ông tìm thấy một viên kim cương lồng kim cương cực hiếm ở tỉnh Ellendale, Australia.

Viên kim cương 0,85 carat có thêm một viên nhỏ hơn phía trong. Ước tính viên kim cương này có thể đã hình thành cách đây 1.400 triệu năm.

Ông McNally cho biết, đây có thể là một trong số rất ít các viên kim cương lồng trong kim cương trên thế giới, vốn được các nhà sưu tầm tranh nhau săn lùng.

"Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là một viên đá hoặc một cái gì đó bên trong viên kim cương", ông McNally thừa nhận.

Năm 2019, công ty khai mỏ Nga Alrosa tìm thấy một viên kim cương tương tự gồm một viên 0,62 carat bao ngoài một viên 0,02 carat bên trong. Họ gọi đây là viên kim cương Matryoshka - tên loại búp bê lồng trong nhau nổi tiếng của Nga.

Ông McNally cho hay, điều khiến cho khám phá của công ty ông thêm thú vị hơn cả là 2 viên kim cương đều có màu tím hiếm gặp nếu được dưới tia tử ngoại.