1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ thỏa thuận chi tiết duy nhất trong cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 23/7 từ chối công bố chi tiết nội dung cuộc họp kín giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 16/7, song khẳng định hai nhà lãnh đạo chỉ đạt thỏa thuận cụ thể duy nhất trong dịp này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

"Thỏa thuận cụ thể duy nhất đó là nhóm an ninh quốc gia của Mỹ và Nga sẽ tiếp tục hợp tác ở cấp làm việc", hãng tin Politico dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders trong cuộc họp báo ngày 23/7.

Ngoài ra, bà Sanders không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo. Bà Sanders cho biết, vào tháng 8 tới, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton sẽ có cuộc gặp với phái đoàn do người đồng cấp Nga dẫn đầu cũng như với các đồng minh châu Âu để thảo luận về vấn đề này.

Trước đó, bà Sanders cho biết, Tổng thống Trump đã chỉ đạo ông Bolton mời Tổng thống Nga Putin tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Washington vào mùa thu tới.

Kế hoạch mời chính thức ông Putin tới Mỹ để tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần 2 được ông Trump đưa ra giữa lúc ông phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trong nước về cuộc họp với nhà lãnh đạo Nga. Giới tình báo và chính khách Mỹ đến nay vẫn không biết ông Trump đã thỏa thuận những gì trong cuộc họp kín hơn 2 giờ với ông Putin. Họ lo ngại, ông Trump có thể đã đưa ra quá nhiều nhượng bộ.

Đáp lại chỉ trích này, Tổng thống Trump hôm qua khẳng định trên Twitter rằng, ông “không nhượng bộ bất cứ điều gì” trong cuộc họp với người đồng cấp Nga.

Minh Phương

Theo Politico