1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ dàn siêu vũ khí Nga sẽ phô diễn trong lễ duyệt binh Ngày Chiến Thắng

(Dân trí) - Hàng loạt vũ khí tối tân được cho là sẽ được trưng bày trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng của Nga diễn ra hôm nay 9/5.

Quân đội Nga rầm rộ luyện tập duyệt binh Ngày Chiến thắng

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã tiết lộ danh sách các khí tài quân sự tối tân sẽ được phô diễn trong lễ diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến Thắng vào hôm nay 9/5. Dưới đây là 4 loại vũ khí đáng chú ý trong số đó.

Vũ khí chuyên dụng tại Bắc Cực


Hệ thống phòng thủ tên lửa Tor-M2DT. (Ảnh: Sputnik)

Hệ thống phòng thủ tên lửa Tor-M2DT. (Ảnh: Sputnik)

Các vũ khí phòng không chuyên dụng của Nga tại Bắc Cực sẽ được trình diễn lần đầu tiên trong lễ duyệt binh vào hôm nay 9/5, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Những vũ khí này gồm hệ thống pháo phòng không Pantsir-SA và hệ thống tên lửa tầm ngắn Tor-M2DT. Hai hệ thống này được đặt trên khung gầm xe bánh xích DT-30 Vityaz giúp tăng đáng kể khả năng việt dã của chúng.

Pantsir-SA và Tor-M2DT là các thiết bị duy nhất xuất hiện trên Quảng trường Đỏ trong lớp sơn ngụy trang mùa đông.

Máy bay mới dành cho phi công ưu tú


Máy bay Su-30SM. (Ảnh: Sputnik)

Máy bay Su-30SM. (Ảnh: Sputnik)

Theo truyền thống, khi bế mạc diễu binh ngày 9/5, khán giả sẽ được chứng kiến màn nhào lộn của các phi đội máy bay chiến đấu huyền thoại thuộc Không quân Nga.

Năm nay, phi đội Strizhi (Chim én) sẽ trình diễn với các máy bay chiến đấu MiG-29, trong khi phi đội Knights (Hiệp sĩ) sẽ có màn trình diễn với các máy bay chiến đấu Su-30SM mới mà họ mới tiếp nhận cuối năm ngoái.

Máy bay Su-30SM được cho là dễ vận hành hơn máy bay Su-27 mà phi đội này sử dụng trước đó. Trong khi đó, với Su-30SM, các phi công có thể thực hiện các màn biểu diễn phức tạp, điêu luyện hơn. Su-30 đã chứng minh được năng lực trong suốt chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria của Nga.

Ngoài ra, tham gia lễ duyệt binh năm nay của Nga còn có hơn 40 máy bay và trực thăng gồm Mi-8, Mi-26, Mi-35, Mi-28N, Ka-52, Su-27, MiG-29SMT, MiG-31BM, Su-35, Su-34, An-12, An-26 và Tu-134. Các máy bay này sẽ nhào lộn, dàn hàng ở phía trên quảng trường Dvortsovaya ở trung tâm thành phố.

Hệ thống tên lửa của Hạm đội Baltic


Tên lửa Oniks được phóng đi từ hệ thống Bastion. (Ảnh: Sputnik)

Tên lửa Oniks được phóng đi từ hệ thống Bastion. (Ảnh: Sputnik)

Hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Bal và Bastion của Nga sẽ được trình diễn lần đầu tiên trong lễ duyệt binh hôm nay 9/5. Những vũ khí này mới chỉ được đưa vào biên chế của Hạm đội Baltic hồi cuối tháng 4.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa trên sử dụng tên lửa hiện đại Kh-35 và Onix để có thể tấn công tàu nổi của đối phương ở cách xa tới 500km. Các hệ thống tương tự đã được đưa vào tác chiến ở bán đảo Crimea và quần đảo Kuril ở Viễn Đông.

Cùng với hệ thống phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo chiến thuật Islander, hệ thống Bal và Bastion được xem là những vũ khí củng cố năng lực phòng không của Nga.

Bastion cũng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Ví dụ, tháng 11/2015, hệ thống này đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào một căn cứ khủng bố ở Syria.

Xe tăng nâng cấp


Xe tăng T-72B3. (Ảnh: Sputnik)

Xe tăng T-72B3. (Ảnh: Sputnik)

Lần đầu tiên, xe tăng T-72B3M cũng sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 9/5 của Nga.

Mặc dù đây là loại khí tài khá lâu đời, nhưng T-72 và T-90 sẽ tiếp tục là các xe tăng chủ lực của quân đội Nga cho đến khi được thay thế bằng xe tăng đời mới Armata.

The T-72B3M là phiên bản nâng cấp của T-72B3, là mẫu nâng cấp mới nhất của dòng xe tăng chủ lực T-72. Xe tăng T-72B3M được bảo vệ bởi vỏ thép kháng nổ Relikt.

Minh Phương

Theo Sputnik, RT