1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tiền tuyến Donbass trên đà sụp đổ, Tổng thống Ukraine hứng chỉ trích

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị chỉ trích vì những tổn thất của quân đội Kiev ở mặt trận Donetsk gần đây.

Tiền tuyến Donbass trên đà sụp đổ, Tổng thống Ukraine hứng chỉ trích - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Financial Times hôm 30/8 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải hứng chịu "một loạt chỉ trích" từ chính các binh lính, nghị sĩ và giới phân tích quân sự Ukraine sau khi lực lượng Nga tiến nhanh vào vùng Donbass và đẩy lùi quân đội Kiev.

Theo hãng tin Anh, sau khi Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga hồi đầu tháng, dẫn đến việc Kiev phải tái triển khai hàng nghìn binh lính dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nhất tới mặt trận mới, lực lượng Kiev đang chiến đấu tại Donetsk đã bị kéo căng và phải vật lộn để giữ vững vị trí của mình.

Tuần này, tiền tuyến của Ukraine ở Donetsk đã bị lực lượng Nga phá vỡ khi Moscow đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk, khu vực có tầm quan trọng chiến lược ở phía tây Donetsk và là một trong những nút giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng trong khu vực.

Frontelligence Insight, một nhóm phân tích của Ukraine được Financial Times trích dẫn, cho biết việc mất thành phố Pokrovsk sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng đối với hậu cần của quân đội Ukraine.

Theo Alexander Kovalenko, một nhà phân tích quân sự của nhóm Information Resistance có trụ sở tại Kiev, tình hình hiện tại ở rìa Pokrovsk được mô tả là "thất bại hoàn toàn về mặt phòng thủ" đối với quân đội Ukraine.

Tiền tuyến Donbass trên đà sụp đổ, Tổng thống Ukraine hứng chỉ trích - 2

Vị trí vùng biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: Sky).

Các chuyên gia quân sự khác, bao gồm các thành viên trong nhóm Deep State, được cho là có quan hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, đã mô tả tình hình ở tiền tuyến là "hoàn toàn hỗn loạn". Các chuyên gia tuyên bố, so với những tháng trước đó, lực lượng Nga đã tiến nhanh hơn trong khu vực kể từ khi Kiev phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga hôm 6/8.

Quân đội Ukraine cũng đã cho thấy sự thất vọng của họ với Tổng thống Zelensky và các chỉ huy của ông. Một quân nhân nói với Financial Times rằng anh "chưa bao giờ thấy tình hình nào như vậy" và "mọi thứ đang sụp đổ quá nhanh".

Zhenya, một thành viên của Lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine và đã tham gia chiến đấu trong trận chiến kéo dài 10 tháng giành Artemovsk (Bakhmut) vào năm ngoái, được cho là đã cảnh báo rằng "Pokrovsk sẽ sụp đổ nhanh hơn nhiều so với Bakhmut", theo hãng tin Anh.

Tổng thống Zelensky cảnh báo kịch bản ở Bakhmut có thể lặp lại, có nghĩa là Nga sẽ chịu thương vong lớn để giành được lãnh thổ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga có thể sẽ phải chịu tới 60.000 thương vong nếu tiếp tục tấn công Pokrovsk.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình ở tiền tuyến gần thành phố Pokrovsk "vô cùng khó khăn". Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Aleksandr Syrsky, cũng thừa nhận nước cờ của Kiev ở Kursk đã không buộc được Nga phải chuyển quân khỏi Pokrovsk, vì Moscow đã tránh "mắc bẫy".

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga đã khiến Ukraine thiệt hại hơn 7.800 quân nhân, 75 xe tăng và hơn 500 xe bọc thép.

Tướng Syrsky cho biết, một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi khu vực Pokrovsk và Kurakhove. Mặc dù vậy, ông thừa nhận Nga đã không hành động theo những gì mà Ukraine dự tính và áp lực đang ngày càng gia tăng ở Pokrovsk.

Nếu thành phố Pokrovsk thất thủ sẽ gây nguy hiểm cho hệ thống phòng thủ của Ukraine và đưa Nga đến gần hơn với mục tiêu đã nêu là giành được khu vực Donetsk.

Theo RT