1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Xung đột Donbass "vượt tầm kiểm soát", tiền tuyến Ukraine bên bờ vực sụp đổ

Thành Đạt

(Dân trí) - Sĩ quan Ukraine thừa nhận tình hình ở tiền tuyến Donetsk đã vượt khỏi tầm kiểm soát, khi Nga liên tục tiến công tại khu vực này.

Xung đột Donbass vượt tầm kiểm soát, tiền tuyến Ukraine bên bờ vực sụp đổ - 1

Lính Ukraine khai hỏa ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Trong một thời gian dài, tình hình ở Donbass được mô tả một cách chính xác là "khó khăn, nhưng được kiểm soát. Tuy nhiên, bây giờ nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hiện tại, mặt trận của chúng ta ở Donbass dường như sụp đổ", Roman Ponomarenko, một sĩ quan của Lữ đoàn đặc nhiệm số 12 "Azov," thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, thông báo trên Telegram hôm 30/8.

Ông Ponomarenko thừa nhận lực lượng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang mất tổ chức, với binh lính kiệt sức, suy yếu và nhiều đơn vị mất tinh thần chiến đấu.

"Lực lượng tăng viện mà chúng ta nhận được chủ yếu bị cưỡng ép. Điều này không giúp ích gì; trên thực tế, nó làm phức tạp các hoạt động chiến đấu của các đơn vị", ông Ponomarenko bình luận.

Ông nói thêm rằng lực lượng Moscow không tiến sâu hơn vì họ cũng kiệt sức như đối phương. Mặc dù vậy, sĩ quan Ukraine cho biết Nga vẫn duy trì lợi thế đáng kể về quân số và có nguồn cung đạn dược gần như vô hạn.

"Cuộc tấn công của họ vẫn tiếp diễn và chúng tôi không thể ngăn chặn vào lúc này. Và hoạt động của AFU ở khu vực Kursk không phải là lý do cho điều đó", ông Ponomarenko cho biết.

"Tôi nghi ngờ rằng bộ chỉ huy của chúng tôi có bất kỳ kế hoạch toàn diện nào cho tất cả những điều này", viên sĩ quan cho biết thêm.

Theo quan điểm của ông, các cuộc phản công ở những nơi khác trên mặt trận có thể mang lại kết quả, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa nếu mặt trận ở Donbass được giữ vững.

Ông Ponomarenko cũng cho rằng cần có các biện pháp hiệu quả hơn để cải thiện kỷ luật trong quân đội, cảnh báo "tình hình đang ở bờ vực nguy hiểm, và việc huy động quân tiếp viện bị cưỡng ép chỉ khiến tình hình thêm nghiêm trọng".

Xung đột Donbass vượt tầm kiểm soát, tiền tuyến Ukraine bên bờ vực sụp đổ - 2

Vị trí vùng Donbass ở phía đông Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Một nhân viên y tế Ukraine Kateryna Polishchuk cũng bình luận về tình hình tồi tệ trên mặt trận Pokrovsk ở Donetsk thuộc vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Cô cho biết máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đã nhắm mục tiêu vào thành phố này trong suốt hai tuần qua.

"Tất cả những ngôi làng an toàn mà tôi từng ở lại hiện đã bị kiểm soát. Ở các khu vực nơi tôi tiếp nhiên liệu cho các phương tiện và chăm sóc những người bị thương, giờ đã trở thành tiền tuyến", Polishchuk cho biết.

Các lực lượng Nga đã liên tục tiến quân về Pokrovsk và tuyên bố đã kiểm soát được các ngôi làng gần đó.

Theo các báo cáo thực địa và các kênh truyền thông đưa tin, xe tăng và bộ binh Nga, với sự yểm trợ của pháo binh hạng nặng và các cuộc không kích, đã kiểm soát được một khu định cư quan trọng và giành được vùng đất mới ở khu vực phía đông Donbass vào ngày 27/8.

Phóng viên quân sự Ukraine Yuriy Butusov đã cảnh báo về khả năng sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine, cho rằng "tình hình ở khu vực Pokrovsk không còn nghiêm trọng nữa, mà đã thành thảm họa".

"Bất chấp cam kết của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, không có công sự kiên cố nào được xây dựng ở đó. Bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát ở cấp độ tác chiến và chiến thuật", Butusov cho biết.

Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky, tình báo quân sự ước tính Nga có kế hoạch tập trung 50.000-60.000 quân cho cuộc tấn công Donbass. Ông cũng cho biết cứ 3 cuộc giao tranh trên toàn bộ mặt trận xung đột Nga - Ukraine, sẽ có khoảng một cuộc diễn ra ở khu vực Pokrovsk. Ông mô tả tình hình ở Donbass, gồm khu vực Donetsk và Lugansk, nơi Nga đã tuyên bố sáp nhập, là "vô cùng khó khăn".

Đầu tháng này, chính quyền Ukraine đã điều một lực lượng đặc nhiệm gồm một số tiểu đoàn vượt biên giới vào tỉnh Kursk của Nga, với mục đích được cho là buộc Moscow phải chuyển quân dự bị đến mặt trận này. Nhưng thay vào đó, lực lượng Nga đã tiến mạnh về phía thành phố Pokrovsk, một nút giao đường sắt và đường bộ đóng vai trò then chốt đối với quân đội Ukraine tại vùng Donbass ở miền Đông.

Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasiv Yar và Kostiantynivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực Donetsk. 

Theo Kyiv Post