1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiêm kích Nga rượt đuổi máy bay do thám Anh

Minh Phương

(Dân trí) - Nga điều tiêm kích xua đuổi một máy bay do thám của Anh sau khi máy bay này bị cáo buộc vi phạm không phận Nga.

Tiêm kích Nga rượt đuổi máy bay do thám Anh - 1

Một máy bay do thám của Anh (Ảnh: UK Defense).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 cho biết, một máy bay do thám RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh đã vi phạm không phận Nga ở vùng biển Barents, gần các căn cứ hải quân lớn của Moscow. Nga đã lập tức điều tiêm kích đánh chặn MiG-31BM để xua đuổi, buộc máy bay của Anh rời đi.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không nêu thêm chi tiết về vụ việc, song theo dữ liệu trên trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar, đầu tiên, máy bay RC-135 với số hiệu chuyến bay RRR7255 của Không quân Hoàng gia Anh xuất hiện ngoài khơi Murmansk. Nó bay nhiều vòng trước khi tiến vào khu vực vi phạm không phận Nga.

Sau khi bị tiêm kích Nga xua đuổi, máy bay do thám của Anh bay trở lại căn cứ ở Waddington, Lincolnshire - nơi đặt trung tâm do thám, tình báo của Không quân Hoàng gia Anh.

Anh hiện chưa bình luận về thông tin trên, song nếu được xác thực, đây có thể coi là vụ xâm nhập đầu tiên của một máy bay NATO vào không phận Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra hồi tháng 2. Đầu tháng này, Moscow cũng thông báo phát hiện một tàu ngầm của Mỹ gần vùng biển của Nga ở phía Bắc Thái Bình Dương. Lầu Năm Góc sau đó đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Hồi tháng 6 năm ngoái, tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh bị cáo buộc đi vào vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea. Không lâu sau đó, các máy bay ném bom B-52 của Mỹ cũng áp sát không phận Nga.

Theo giới chức Nga, số chuyến bay do thám của NATO gần biên giới Nga tăng hơn 30% trong năm 2021.

Theo RT