1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 giờ tàu chiến Nga xua đuổi tàu ngầm Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Một máy bay trinh sát của Nga đã phát hiện tàu ngầm Mỹ ở vùng biển mà các lực lượng của Nga đang diễn tập. Ngay lập tức, các tàu chiến Nga phối hợp gây sức ép buộc tàu Mỹ rời khỏi khu vực.

3 giờ tàu chiến Nga xua đuổi tàu ngầm Mỹ - 1

Nga cáo buộc tàu ngầm Mỹ xâm phạm lãnh hải của nước này hôm 12/2 (Ảnh minh họa: Drive).

Trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo chi tiết về vụ việc một tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga gần quần đảo Kuril hôm 12/2. Bộ trưởng Shoigu cho biết, tàu ngầm của Mỹ đã đi sâu 4 km vào trong lãnh hải của Nga và quân đội Nga phải mất 3 giờ đồng hồ để buộc tàu này rời đi.

Về chi tiết vụ việc, hãng tin TASS dẫn nguồn thạo tin Hải quân Nga cho biết: "Một máy bay trinh sát Il-38 và một tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga trong lúc diễn tập tìm kiếm và đối phó tàu ngầm giả định của đối phương đã phát hiện ra tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ".

Nguồn tin cho hay, thông tin về tọa độ của tàu ngầm Mỹ đã nhanh chóng được chuyển cho nhóm tàu mặt nước của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, trong đó có tàu khu trục Nguyên soái Shaposhnikov.

Nhóm tàu này đã lập tức di chuyển đến khu vực để gây sức ép với tàu ngầm Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thủy thủ tàu Nguyên soái Shaposhnikov phát thông báo bằng tiếng Nga và tiếng Anh rằng: "Quý vị đang trong lãnh hải Nga, hãy nổi lên mặt nước ngay lập tức", nhưng không nhận được phản hồi.

Do vậy, phía Nga quyết định sử dụng các biện pháp đặc biệt để buộc tàu Mỹ rời đi. Tàu Mỹ tuy có ưu thế phát hiện nhóm tàu của Nga từ sớm nhưng dường như bị bất ngờ với tốc độ phản ứng của lực lượng săn ngầm Nga nên đã không kịp rời khu vực trước khi bị phát hiện. Sau đó, tàu ngầm của Mỹ được cho là đã kích hoạt mồi nhử radar và tăng tốc tối đa để rời khỏi vùng biển của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, ngay sau vụ việc, Moscow đã triệu tập tùy viên quân sự của Mỹ để phản đối sự việc bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Nga.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Kyle Raines cho biết, tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia hoạt động ở vùng biển quốc tế. Ông Raines khẳng định, không có bất cứ liên lạc nào giữa tàu quân sự Nga và Mỹ ở khu vực này. "Tôi không bình luận về vị trí chính xác của các tàu ngầm của chúng tôi, nhưng các tàu của chúng tôi hoạt động an toàn ở các vùng biển quốc tế", quan chức Mỹ nói.

Sự việc diễn ra giữa lúc quan hệ Nga - Mỹ leo thang căng thẳng. Washington đã bác bỏ các đề xuất an ninh mà Moscow đưa ra cuối năm ngoái trong đó có yêu cầu Mỹ và các đồng minh NATO ngừng mở rộng hiện diện quân sự về phía đông. Những ngày gần đây, Mỹ cũng liên tục cáo buộc Nga chuẩn bị động binh với Ukraine dù Nga nhiều lần phủ nhận.

Theo tass.com