1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Tiêm kích Nga từng suýt bắn rơi máy bay do thám Anh trên Biển Đen

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Báo Washington Post của Mỹ tiết lộ, một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO từng có nguy cơ xảy ra vào tháng 9/2022.

Báo Mỹ: Tiêm kích Nga từng suýt bắn rơi máy bay do thám Anh trên Biển Đen - 1
Tiêm kích Su-27 của Không quân Nga (Ảnh: Forbes).

Hôm 9/4, báo Washington Post của Mỹ dẫn nguồn tin từ tài liệu mới bị rò rỉ của Lầu Năm Góc đưa tin, một vụ việc có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO đã xảy ra vào tháng 9/2022.

Theo Washington Post, tài liệu bị rò rỉ đã mô tả sự kiện trên là việc tiêm kích Su-27 Nga "suýt bắn rơi" một máy bay do thám và cảnh báo sớm RC-135 của Anh đang làm nhiệm vụ thu thập tín hiệu radio và điện tử tại Biển Đen.

Vào tháng 10/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo với Quốc hội Anh về vụ việc trên. Ông Wallace xác nhận 2 tiêm kích Su-27 Nga đã tiến hành ngăn chặn hoạt động tuần tra của máy bay RC-135 của Anh tại Biển Đen. Trong màn chạm trán này, một tiêm kích Su-27 đã khai hỏa tên lửa ở vị trí gần với máy bay do thám của London.

Phía Nga sau đó đưa ra lời giải thích rằng một tiêm kích Su-27 đã gặp trục trặc kỹ thuật. Lời giải thích này đã được phía Anh chấp nhận.

Tuy nhiên, theo Washington Post, vụ phóng tên lửa gần máy bay cảnh giới RC-135 có nguy cơ dẫn đến việc kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước NATO về phòng thủ chung, qua đó có thể đưa Moscow vào một cuộc đối đầu trực tiếp với liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Cũng theo tài liệu bị rò rỉ, một đường ranh giới cách bờ biển bán đảo Crimea khoảng 50 dặm (khoảng 80km) đã được ghi nhận. Theo Washington Post, đây nhiều khả năng là khoảng cách an toàn mà quân đội Mỹ cho phép các máy bay giám sát của lực lượng này hoạt động ở Biển Đen nhằm tránh những động thái phản ứng từ Nga.

Báo Mỹ: Tiêm kích Nga từng suýt bắn rơi máy bay do thám Anh trên Biển Đen - 2
Một máy bay do thám và cảnh báo sớm RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh (Ảnh: UK Defence Journal).

Đại diện chính phủ Anh, Nga và Mỹ hiện chưa lên tiếng về bài báo trên của Washington Post.

Gần đây, vào ngày 14/3, một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ đã rơi xuống Biển Đen sau khi va chạm với một tiêm kích SU-27 Nga.

Theo Không quân Mỹ, có ít nhất 2 tiêm kích Su-27 của Nga liên quan tới vụ việc hôm 14/3. Các máy bay Nga cũng gặp phải một số "tổn thất chưa xác định" và đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự tại Crimea.

Đại tướng James B. Hecker, Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, cáo buộc máy bay Nga đã tiến hành "xả nhiên liệu và bay trước UAV MQ-9 một cách cẩu thả, không phù hợp và thiếu chuyên nghiệp".

Nhiều hoạt động tìm kiếm và trục vớt các mảnh vỡ của UAV MQ-9 Reaper đã được cả Mỹ và Nga khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên, việc trục vớt đã gặp rất nhiều khó khăn bởi độ sâu của vùng biển mà máy bay không người lái này gặp nạn.

Theo RT