1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiêm kích Mỹ mang vũ khí quần thảo bầu trời thủ đô Afghanistan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các tiêm kích Mỹ được trang bị vũ khí đã bay trên bầu trời Kabul, Afghanistan trong bối cảnh Washington đang tăng tốc chiến dịch sơ tán người Mỹ và công dân Afghanistan sau khi Taliban lên tắm quyền.

Tiêm kích Mỹ mang vũ khí quần thảo bầu trời thủ đô Afghanistan - 1

Máy bay F/A-18E/F Super Hornet (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Lầu Năm Góc ngày 19/8 cho biết, các tiêm kích Mỹ mang theo vũ khí đã và đang quần thảo trên bầu trời Kabul nhằm đảm bảo an ninh cho chiến dịch di tản quy mô lớn mà Washington đang tiến hành ở Afghanistan. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng, không có bất cứ hành vi thù địch nào xảy ra giữa Taliban và phía Washington, cũng như không có động thái nào được thực hiện nhằm cản trở cuộc sơ tán.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, các tiêm kích của Mỹ không thực hiện các chuyến bay tầm thấp qua Kabul mà là các chuyến bay giám sát.

"Các chuyến bay giám sát đã được thực hiện từ trước khi diễn ra chiến dịch sơ tán. Đó là các biện pháp bảo vệ lực lượng một cách thận trọng trên không, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể bảo vệ người dân và các hoạt động của chúng tôi trước bất kỳ mối đe dọa nào", ông Kirby nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng, nước này chưa ghi nhận bất cứ hành động thù địch nào từ Taliban và cũng không quan sát thấy các tay súng của nhóm cản trở, quấy rối việc di chuyển của công dân Mỹ vào sân bay.

"Chúng tôi đã tuyên bố rất rõ với Taliban rằng bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào người dân Mỹ trong chiến dịch di tản ở sân bay sẽ bị đáp trả một cách mạnh mẽ", ông Kirby cho biết.

Theo The Drive, các máy bay làm nhiệm vụ ở Kabul là tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet được triển khai từ tàu sân bay USS Ronald Reagan, vốn đang hoạt động ở khu vực biển Bắc Ả rập.

Ông Kirby khẳng định Mỹ triển khai các tiêm kích vì họ có quyền được bảo vệ lực lượng, công dân và các chiến dịch mà quân đội đang thực hiện.

Ngoài ra, một quan chức quân sự Mỹ cho biết, nhiều cổng ở sân bay Kabul đã được mở và khoảng 7.000 người đã được sơ tán tính tới thời điểm hiện tại. Quân đội Mỹ hiện triển khai 5.200 người ở sân bay Kabul để giám sát và hỗ trợ hoạt động sơ tán.

Ngày 15/8, sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng, Taliban đã giành quyền kiểm soát hầu hết các thành phố chủ chốt từ tay chính quyền Afghanistan trong một khoảng thời gian ngắn. Mỹ đang tăng tốc sơ tán các nhà ngoại giao, công dân Mỹ và người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ, tuy nhiên, tình hình ở sân bay Kabul lúc này được mô tả vẫn khá hỗn loạn với hàng nghìn người đổ tới để tìm đường di tản.

Sân bay Kabul "vỡ trận" bởi làn sóng di tản