1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng nghị sĩ Cộng hòa dọa can thiệp để ông Biden tiếp cận báo cáo mật

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James Lankford cảnh báo ông sẽ can thiệp nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không chia sẻ báo cáo tình báo hàng ngày cho ông Joe Biden.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa dọa can thiệp để ông Biden tiếp cận báo cáo mật - 1

Ông Joe Biden (Ảnh: Getty)

Trả lời đài phát thanh KRMG, Thượng nghị sĩ Lankford hôm 11/11 ra hạn chót cho chính quyền Trump tới cuối tuần để cho phép ông Biden tiếp cận báo cáo tình báo hàng ngày, nếu không ông Lankford sẽ can thiệp. Theo truyền thông Mỹ, đây là một trong những quyền lợi đầu tiên mà một ứng viên tổng thống có được sau khi thắng cử.

Hiện ông Biden được các hãng truyền thông lớn tính toán và dự đoán đắc cử tổng thống năm nay. Tuy nhiên, phía ông Trump bác bỏ kết quả này, viện dẫn cáo buộc có gian lận bầu cử và tuyên bố mở cuộc chiến pháp lý. Ngoài ra, do ông Trump chưa chịu thua, nên Cơ quan Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) chưa thể ký văn bản để kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực dẫn tới việc ông Biden không được tiếp cận các tài liệu mật nói trên.

“Không thiệt hại gì khi ông Biden có được các báo cáo mật”, ông Lankford, một thành viên của Ủy ban Giám sát Thượng viện Mỹ, cho biết.

Nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo nếu tới thứ 6 sự việc vẫn chưa có tiến triển, ông sẽ can thiệp. “Điều này cần thực hiện dù kết quả bầu cử thế nào, để dù mọi chuyện diễn ra theo tình huống nào, người đắc cử có thể sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”, ông Lankford nói.

Báo cáo mật mà ông Lankford nhắc tới là Báo cáo Tình báo Tổng thống, văn bản tuyệt mật do các đơn vị tình báo thực hiện hàng ngày đề cập tới các vấn đề an ninh quốc gia.

Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ hồi đầu tuần nói rằng ông Biden chưa được tiếp cận các báo cáo này vì GSA chưa ký văn bản xác định người thắng cử. Ông Biden cũng cho biết các báo cáo hàng ngày “sẽ có ích, nhưng không cần thiết”.

Ông Lankford nhấn mạnh quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống chậm trễ năm 2000 do kiện tụng hậu bầu cử được Quốc hội Mỹ xem là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền Washington thiếu sẵn sàng về an ninh trước vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001.

Ngoài ra, ông Lankford cũng cho rằng “phó tướng” của ông Biden, bà Kamala Harris cũng quyền nhận báo cáo trên vì bà là thành viên trong Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner kêu gọi ông Trump tạo điều kiện để ông Biden và bà Harris được tiếp cận các báo cáo tình báo trên, nhấn mạnh việc cố tình giữ những báo cáo này là “vô trách nhiệm”.

Giống hầu hết các nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Lankford chưa thừa nhận ông Biden đã đắc cử tổng thống. Ông Lankford cũng cho rằng điều tốt nhất lúc này là ông Trump có thể thực thi cuộc chiến pháp lý và có câu trả lời thực sự trước khi Đại cử tri Đoàn họp bỏ phiếu vào tháng 12.