1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden bổ nhiệm "cánh tay phải" làm chánh văn phòng Nhà Trắng tương lai

Thành Đạt

(Dân trí) - Ông Joe Biden đã chọn một trong những cố vấn thân cận nhất làm chánh văn phòng Nhà Trắng tương lai sau khi ông tuyên bố đắc cử tổng thống Mỹ.

Ông Biden bổ nhiệm cánh tay phải làm chánh văn phòng Nhà Trắng tương lai - 1

Ông Ron Klain (trái) có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc với ông Joe Biden. (Ảnh: Getty)

“Ron là người rất quan trọng đối với tôi trong nhiều năm chúng tôi làm việc cùng nhau, bao gồm khoảng thời gian khi chúng tôi cứu nền kinh tế Mỹ khỏi một trong những cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử của chúng ta vào năm 2009 và sau đó vượt qua tình trạng khẩn cấp khó khăn về y tế cộng đồng vào năm 2014”, Fox dẫn lời ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho biết trong thông báo phát đi ngày 11/11.

"Kinh nghiệm và năng lực sâu rộng, đa dạng của ông ấy khi làm việc với nhiều người trong lĩnh vực chính trị chính xác là những gì tôi cần ở một chánh văn phòng Nhà Trắng khi chúng ta đương đầu với thời điểm khủng hoảng này và đưa đất nước xích lại gần nhau", ông Biden nói thêm.

Ron Klain là một trong những cố vấn chiến dịch tranh cử thân tín nhất của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ông từng giữ vị trí chánh văn phòng cho cựu Phó Tổng thống Al Gore trong chính quyền Clinton và cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong chính quyền Obama.

Trong tuyên bố ngày 11/11, ông Ron đã ca ngợi ông Biden và gọi ông Biden là “tổng thống đắc cử”.

“Tôi mong chờ được hỗ trợ tổng thống và phó tổng thống đắc cử trong việc tập hợp một đội ngũ tài năng và đa dạng để làm việc trong Nhà Trắng, trong bối cảnh chúng ta phải đối mặt với một chương trình nghị sự đầy tham vọng để làm thay đổi và tìm cách hàn gắn sự chia rẽ trong đất nước của chúng ta”, ông Ron cho biết.

Ron Klain tốt nghiệp Trường Luật Harvard vào năm 1987 và là tổng biên tập của tạp chí Harvard Law Review. Ông từng là cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton vào năm 2016.

Ron Klain là người đã giúp ông Biden chuẩn bị cho các cuộc tranh luận trong chiến dịch tranh cử vào năm 2012. Từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, ông Ron là điều phối viên trong đội ngũ phản ứng dịch Ebola của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông từng giữ chức trưởng cố vấn của Uỷ ban tư pháp Thượng viện khi ông Biden là chủ tịch ủy ban này. Ông cũng giữ vai trò luật sư của cựu phó Tổng thống Al Gore trong nỗ lực kiểm phiếu lại năm 2000.

Hồi cuối tháng 3 năm nay, ông Ron đã chỉ trích gay gắt cách ứng phó đại dịch của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời hối thúc cử tri "suy nghĩ lại về vị tổng thống mà họ thực sự muốn có để điều hành đất nước". Vị cố vấn 59 tuổi này nói rằng, ông Biden sẽ biết cách xử lý nếu những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai và chắc chắn ông Biden sẽ không tạo ra một “mớ hỗn độn” như Tổng thống Trump.

Ông Biden đã tuyên bố đắc cử tổng thống Mỹ ngay sau khi được truyền thông thông báo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump, đội ngũ của ông Biden vẫn thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng.

Ông Biden ngày 9/11 công bố danh sách nhóm ứng phó Covid-19 - một trong những mục tiêu hàng đầu của ông khi đặt chân tới Nhà Trắng. Theo Reuters, ông Biden cũng thúc đẩy việc tiếp xúc với các chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, ngân hàng để xây dựng đội ngũ chuẩn bị tiếp quản chính quyền.