1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Thượng đỉnh G7 bị phủ bóng bởi khủng hoảng Israel - Iran

CTV

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo của những nền kinh tế lớn nhất thế giới hội tụ tại dãy núi Rockies của Canada để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel - Iran.

Thượng đỉnh G7 bị phủ bóng bởi khủng hoảng Israel - Iran - 1

Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự G7 tại Canada (Ảnh: Reuters).

Hội nghị thượng đỉnh G7  - nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italy và Canada - khai mạc ngày 16/6 tại khu nghỉ dưỡng Kananaskis, Canada và kéo dài tới hết ngày 17/6.

Ngoài 7 thành viên chính thức, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Ukraine, Brazil, Nam Phi, Hàn Quốc, Australia, Mexico và UAE theo lời mời của Canada.

Vấn đề thuế quan được dự báo chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Đông đang sục sôi căng thẳng do các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Iran.

Những cuộc không kích của Israel vào Iran cùng hành động trả đũa từ Tehran - vốn khiến nhiều nhà lãnh đạo thế giới bất ngờ - đang trở thành dấu hiệu mới nhất cho thấy một thế giới ngày càng bất ổn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết đã thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông với Tổng thống Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng nhiều nhà lãnh đạo khác. Ông dự báo sẽ có những "cuộc thảo luận căng thẳng" tiếp tục diễn ra tại hội nghị.

Hội nghị cũng bị phủ bóng bởi cuộc chiến thương mại chưa có hồi kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai sự kiện này khiến chương trình nghị sự của thượng đỉnh năm nay bị đè nặng.

Với việc nhiều nhà lãnh đạo muốn đàm phán trực tiếp nhằm thuyết phục ông Trump từ bỏ các biện pháp thuế quan, hội nghị lần này có nguy cơ trở thành chuỗi các cuộc trao đổi song phương thay vì thể hiện tinh thần đoàn kết.

Trong bối cảnh khó tìm tiếng nói chung về nhiều vấn đề, với vai trò là nước chủ nhà, Thủ tướng Canada Mark Carney quyết định từ bỏ nỗ lực thông qua tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo vào cuối hội nghị.

Trước khi rời Nhà Trắng để tới Canada, trả lời câu hỏi rằng liệu có kế hoạch công bố thỏa thuận thương mại nào tại G7 hay không, ông Trump cho biết trước rằng Mỹ đã có các thỏa thuận thương mại, và chỉ cần gửi một lá thư thông báo mức thuế phải trả. Tuy nhiên, ông cũng úp mở về khả năng đạt được một vài thỏa thuận thương mại mới.

Anh và Mỹ từng công bố thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với ô tô, thép và nhôm của Anh nhập khẩu vào Mỹ vào tháng 5, dù thỏa thuận này vẫn chưa có hiệu lực. Giới chức Anh khẳng định họ không lo ngại chính quyền Trump sẽ rút lại cam kết.

Cuộc xung đột tại Ukraine cũng nằm trong chương trình nghị sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến tham dự và có cuộc gặp với Tổng thống Trump, đánh dấu lần tái ngộ đầu tiên kể từ cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục vài tháng trước.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau đó tuyên bố rời hội nghị G7 sớm hơn một ngày, do tình hình căng thẳng giữa Israel và Iran.

Thùy Dung

Theo AFP