1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan xuống đường tham gia lễ hội té nước

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã xuất hiện trên đường phố Bangkok, tham gia lễ hội té nước truyền thống cùng người dân.

Thủ tướng Thái Lan xuống đường tham gia lễ hội té nước - 1

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha trong lễ hội té nước (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Thủ tướng Prayut ngày 14/4 đã xuất hiện bất ngờ tại khu vực phố Khaosan, thủ đô Bangkok để tham gia một trong những lễ hội té nước lớn nhất thế giới.

Trong một chiếc áo họa tiết sặc sỡ, ông Prayut xuống đường mà không báo trước để tham gia với đám đông trong bầu không khí của Songkran, ngày Tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan. Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch (tương ứng với ngày 13-15/4 theo dương lịch).

Sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19, Thái Lan năm nay đã tổ chức Songkran trở lại và đã thu hút số lượng lớn người tham gia. Té nước là hoạt động đặc trưng để chào mừng năm mới của Thái Lan, với mục đích gột rửa hết buồn phiền trong năm cũ.

Hình ảnh trên truyền thông cho thấy, Thủ tướng Thái Lan bị té nước ướt sũng người. Ông cũng dùng súng phun nước bắn vào đám đông đang hò reo vui vẻ.

Ông Prayut, 69 tuổi, trước đó đã tuyên bố tái tranh cử chức thủ tướng Thái Lan trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 14/5 tới. Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất của ông Prayut sẽ khởi động chiến dịch nước rút quy mô lớn nhằm vận động tranh cử sau dịp Songkran. Ông Prayut dự kiến sẽ tham gia hàng loạt hoạt động diễn thuyết, tuyên truyền nhằm thu hút cử tri.

Trong các khảo sát được tiến hành gần đây, ông Prayut đang nhận được sự ủng hộ thấp hơn so với ứng viên Paetongtarn Shinawatra của đảng Pheu Thai, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Theo Reuters