1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin muốn về nước, sẵn sàng chịu án tù

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - người đang sống lưu vong ở nước ngoài để né tránh cáo buộc tham nhũng, cho biết ông muốn về nước sống và sẵn sàng đối mặt với án tù.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin muốn về nước, sẵn sàng chịu án tù - 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: Kyodo).

Kyodo đưa tin, ông Thaksin Shinawatra ngày 24/3 nói rằng ông sẵn sàng chấp hành án tù ở Thái Lan với điều kiện ông được phép dành phần đời còn lại sống với gia đình, bất kể kết quả của cuộc tổng tuyển cử sắp tới ra sao.

Phát biểu trong một chuyến đi tới Tokyo, Nhật Bản, ông Thaksin cho hay, ông đang chờ thời cơ trước khi có thể trở lại Thái Lan trong năm nay, sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài.

Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và rời Thái Lan năm 2008 để tránh phải ngồi tù liên quan tới cáo buộc tham nhũng. Ngay cả khi sống lưu vong, ông và em gái là cựu Thủ tướng Yingluck được cho là vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể thông qua các đồng minh trong nước cũng như người thân.

"Bây giờ tôi đã thụ án 16 năm trong nhà tù lớn vì họ ngăn cản tôi sống cùng gia đình", ông Thaksin nói, đề cập đến cuộc sống xa quê hương của ông. "Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nếu tôi phải chịu đựng một lần nữa trong nhà tù nhỏ hơn thì cũng không sao cả".

"Đó không hẳn là cái giá mà tôi phải trả nhưng tôi muốn trả, vì tôi muốn sống với các cháu của mình. Tôi nên dành phần còn lại của cuộc đời mình sống với các con và cháu", ông Thaksin, 73 tuổi, nói.

Tỷ phú theo chủ nghĩa dân túy, từng giữ chức thủ tướng từ năm 2001 đến 2006, bày tỏ tin tưởng rằng đảng Pheu Thai, đảng đối lập do ông hậu thuẫn, sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 14/5 tới bằng cách đạt được đa số phiếu trong hạ viện.

Con gái thứ hai và cũng là út của ông, Paetongtarn Shinawatra, được cho là một trong ba ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai. Các khảo sát cho thấy cô Paetongtarn đang rất được lòng cử tri Thái Lan khi đều dẫn đầu trong các thăm dò dư luận gần đây.

Theo khảo sát công bố cuối tuần qua của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA), cô Paetongtarn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 38,2%, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha xếp thứ 3 với tỷ lệ 15,65%.

Theo giới quan sát, ông Thaksin hiện vẫn được xem là yếu tố thu hút phiếu bầu cho Pheu Thai ở các khu vực phía bắc và đông bắc Thái Lan. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, tầm ảnh hưởng này sẽ giúp cô Paetongtarn có thể đạt được vị trí cao hơn trong đảng vì cô có thể thu hút các cử tri trẻ tuổi.

Theo giới quan sát, những động thái này có thể tiếp tục gia tăng tầm ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra lên một thế hệ cử tri mới ở Thái Lan. Nó cũng đánh dấu vòng đấu mới nhất trong cuộc cạnh tranh kéo dài 20 năm giữa gia đình ông Thaksin với giới tinh hoa quân sự và những người quan điểm bảo hoàng của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã giải tán quốc hội vào ngày 20/3 để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5. Ông Chan-ocha, 68 tuổi, sẽ tái tranh cử và đại diện cho một chính đảng mới có tên gọi đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất. Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa án hiến pháp, nếu tái đắc cử, ông cũng chỉ được đảm nhiệm hai năm nhiệm sở để không vượt quá giới hạn 8 năm theo quy định.

Theo Kyodo