1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan tình nguyện tiêm vắc xin AstraZeneca đầu tiên

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trở thành công dân Thái Lan đầu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca, trong bối cảnh nhiều nước tạm dừng vắc xin này do lo ngại có liên quan đến vấn đề đông máu.

Thủ tướng Thái Lan tình nguyện tiêm vắc xin AstraZeneca đầu tiên - 1
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tiêm mũi vắc xin AstraZeneca đầu tiêm sáng 16/3 (Ảnh: Văn phòng chính phủ Thái Lan).

"Hôm nay, tôi đang nâng cao niềm tin của nhân dân", Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên tại Nhà khách chính phủ trước khi tiêm mũi vắc xin AstraZeneca đầu tiên ở tay trái. Thủ tướng Prayut, 67 tuổi, sau đó cho biết ông cảm thấy ổn sau khi tiêm vắc xin.

Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ ông Prayut và toàn bộ nội các của ông sẽ tiêm mũi vắc xin AstraZeneca đầu tiên vào hôm 12/3. Tuy nhiên, khi đó, Thái Lan quyết định tạm hoãn triển khai chương trình tiêm chủng sau khi một số nước châu Âu tạm ngừng sử dụng vắc xin AstraZeneca vì phát hiện một số trường hợp đông máu sau khi tiêm.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan hôm qua 15/3 thông báo, chương trình tiêm chủng vắc xin AstraZeneca sẽ bắt đầu từ hôm nay, sau khi một số quốc gia khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy các trường hợp đông máu có liên quan đến vắc xin. Theo chương trình, Thái Lan sẽ ưu tiên tiêm chủng cho đội ngũ y tế và một số nhóm khác, trong đó có các quan chức chính phủ.

Ngoài AstraZeneca, Thái Lan cũng đã nhập khẩu 200.000 liều vắc xin CoronaVac của Trung Quốc. Dự kiến, Thái Lan sẽ nhận thêm 800.000 liều CoronaVac vào cuối tháng này, và 1 triệu liều vào tháng 4.