1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO nói không có lý do để ngừng tiêm chủng vắc xin AstraZeneca

(Dân trí) - WHO khẳng định không có lý do ngừng tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca sau khi một số nước châu Âu đình chỉ sử dụng vì nghi ngờ mối liên hệ với tình trạng đông máu.

WHO nói không có lý do để ngừng tiêm chủng vắc xin AstraZeneca - 1
Một số nước tạm ngừng sử dụng vắc xin AstraZeneca, tuy nhiên WHO khẳng định không có lý do để ngừng sử dụng vắc xin này (Ảnh: EPA).

"AstraZeneca là một vắc xin tốt giống như các vắc xin khác đang được sử dụng. Chúng tôi đã xem xét dữ liệu của các ca tử vong. Đến thời điểm hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy nguyên nhân do tiêm chủng vắc xin. Đúng vậy, chúng ta nên tiếp tục sử dụng vắc xin AstraZeneca", hãng tin AFP dẫn lời bà Margaret Harris, phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại một cuộc họp báo hôm nay 12/3 ở Geneva.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Italia và Romania hoặc tạm ngừng hoặc hạn chế sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 AstraZeneca sau khi phát hiện một số trường hợp đông máu sau tiêm, trong đó đã có trường hợp tử vong.

Bà Harris cho biết, ủy ban cố vấn vắc xin của WHO đã xem xét các dữ liệu an toàn và khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa vắc xin với vấn đề đông máu. "Không có dấu hiệu nào cho thấy nên ngừng sử dụng vắc xin này", bà Harris nói.

Nhiều nước cũng tuyên bố họ tiếp tục triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin AstraZeneca. Thủ tướng Anh Boris Johnson đánh giá vắc xin AstraZeneca là "an toàn và hiệu quả". Bộ trưởng Y tế Pháp Oliver Veran nói rằng không cần thiết phải tạm ngừng sử dụng vắc xin AstraZeneca. Canada cũng khẳng định sẽ tiếp tục tiêm vắc xin này.