1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Thủ tướng Hungary: Ông Trump bị tấn công vì ủng hộ hòa bình

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đều bị tấn công vì "quan điểm phản chiến" của họ.

Thủ tướng Hungary: Ông Trump bị tấn công vì ủng hộ hòa bình - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump phản ứng khi phát hiện tiếng súng trong cuộc vận động tranh cử hôm 13/7 (Ảnh: Reuters).

"Tất cả các cuộc tấn công này đều nhằm vào các chính trị gia phản chiến và ủng hộ hòa bình", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh nhà nước Kossuth hôm 19/7.

"Các lực lượng ủng hộ chiến tranh đang bị kích động, căng thẳng, được tiếp tay và có tổ chức đến mức họ đang cố gắng quét các lực lượng ủng hộ hòa bình khỏi sân khấu, khỏi trung tâm của đời sống chính trị", ông Orban nói thêm.

Thủ tướng Hungary nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump sống sót sau vụ tấn công gần đây vì Chúa muốn ông thúc đẩy hòa bình.

Tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tối 18/7, ông Trump cũng cho rằng, ông còn sống sót sau vụ ám sát hụt là nhờ vào phép màu của Chúa.

Một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Thủ tướng Fico đã diễn ra ở thị trấn Handlova phía tây Slovakia vào ngày 15/5. Nhà lãnh đạo Slovakia bị thương do trúng đạn và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Kẻ tấn công đã bị bắt.

Một vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump đã diễn ra tại một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13/7. Cựu tổng thống bị thương khi viên đạn sượt qua tai. Kẻ tấn công đã bị Mật vụ Mỹ hạ gục.

Thủ tướng Orban nói rằng ông đã nói chuyện với cựu Tổng thống Trump trong hai giờ trong cuộc gặp ở Florida vào ngày 11/7.

"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với những người làm việc phía sau tổng thống trong việc soạn thảo các chương trình nghị sự về chính sách kinh tế và đối ngoại của ông ấy", ông Orban nói thêm.

Cuộc gặp của ông Orban và ông Trump diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, khi các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về cuộc xung đột Ukraine..

Cuộc gặp với ông Trump đánh dấu điểm dừng chân mới nhất của Thủ tướng Hungary trong hành trình "sứ mệnh hòa bình", nhằm tìm ra hướng giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), ông Orban đã có chuyến đi bất ngờ tới Ukraine, Nga và Trung Quốc và có cuộc gặp với giới lãnh đạo các nước để bàn về cuộc xung đột Ukraine nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhận định hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine có thể bắt đầu ngay trong năm nay nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.

Ông Szijjarto lập luận, quan điểm của Mỹ về cuộc xung đột sẽ thay đổi dưới thời ông Trump.

Nhà ngoại giao Hungary tin rằng, ông Trump là nhà lãnh đạo tiềm năng duy nhất có thể được bầu trong tương lai gần để thực hiện thành công sứ mệnh hòa bình ở châu Âu.

Ngoại trưởng Szijjarto cho biết, Hungary sẵn sàng trở thành địa điểm tổ chức các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine.

Theo Reuters