1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hungary bất ngờ đến Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Chỉ vài ngày sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu (EC), Thủ tướng Hungary Victor Orban ngày 4/7 có chuyến thăm Nga.

Thủ tướng Hungary bất ngờ đến Nga - 1

Thủ tướng Hungary Victor Orban gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị Vành đai-Con đường ở Trung Quốc năm 2023 (Ảnh: Sputnik).

Chuyến thăm đến Moscow lần này của Thủ tướng Orban diễn ra sau khi ông có chuyến thăm Kiev hôm 1/7 và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Theo các nguồn tin, trong chuyến thăm Nga hôm nay, Thủ tướng Orban dự kiến có cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô Moscow.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không xác nhận cũng không phủ nhận chuyến thăm. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời ông Peskov nói rằng, Tổng thống Putin có "lịch trình bận rộn" trong ngày 5/7 và Điện Kremlin sẽ có thông báo cho các phóng viên sau.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, Tổng thống Putin và Thủ tướng Orban gặp nhau ở Nga.

Thủ tướng Orban, nhà lãnh đạo vốn duy trì mối quan hệ gần gũi hơn với Moscow so với các nhà lãnh đạo EU khác, từng  đến thăm Nga vào năm 2022 nhưng không gặp Tổng thống Putin. Cả hai nhà lãnh đạo cũng gặp nhau tại các hội nghị ở bên ngoài lãnh thổ Nga.

Ngay sau khi có thông tin về chuyến thăm đến Moscow của Thủ tướng Orban, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhắc nhở Thủ tướng Orban rằng ông "không có thẩm quyền" để đàm phán thay mặt cho EU trong nhiệm kỳ của mình.

"Những đồn đoán về chuyến thăm Moscow của ông không thể là sự thật, thưa Thủ tướng Orban, hay có thể như vậy?", Tổng thống Ba Lan Donald Tusk viết trên Twitter.

Trong khi đó, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo mô tả thông tin về chuyến thăm là "đáng lo ngại", cho rằng nó thể hiện thái độ "coi thường" nhiệm vụ của chủ tịch EC và "làm suy yếu" lợi ích của EU.

Đáp lại, các quan chức Hungary nói rằng, quan điểm của chính phủ nước này về vấn đề Ukraine là cả hai bên cần đối thoại để chấm dứt xung đột và "không thể có giải pháp quân sự". Tuy nhiên, một quan chức Hungary thừa nhận rằng "trái với ý định tốt nhất của chúng tôi về cuộc chiến, nó sẽ kéo dài một thời gian nữa".

Các quan chức Hungary cũng nhấn mạnh quan điểm từ chối cung cấp bất kỳ thiết bị quân sự sát thương nào cho Kiev. "Chúng tôi không cung cấp thiết bị gây chết người; công việc của chúng tôi là đảm bảo an ninh cho Hungary chứ không phải quốc gia nào khác", một quan chức nhấn mạnh.

Theo Euronews