Thứ trưởng Phần Lan: Việt Nam là nền kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Thương mại quốc tế Phần Lan Jarno Syrjälä cho rằng mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa nước này và Việt Nam đang mang lại lợi ích cho cả 2 bên.

Thứ trưởng Phần Lan: Việt Nam là nền kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh - 1

Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Thương mại quốc tế Phần Lan Jarno Syrjälä (Ảnh: Đức Hoàng).

"Tôi cho rằng quan hệ song phương hiện nay giữa Việt Nam và Phần Lan tốt hơn bao giờ hết", Thứ trưởng Jarno Syrjälä phát biểu ngày 29/5 trong cuộc gặp gỡ báo chí trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Hà Nội.

Ngày 28/5, phái đoàn Phần Lan do ông Syrjälä dẫn đầu đã có cuộc gặp gỡ và làm việc với Bộ Công thương, Bộ Công an, các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam. Nhà ngoại giao cho biết, hai bên đã có những trao đổi rất tích cực, thẳng thắn, cởi mở và mang lại lợi ích cho cả Việt Nam và Phần Lan.

Ông Syrjälä nhấn mạnh, Phần Lan và Việt Nam có mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy, được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần cởi mở. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã có quan hệ hợp tác thực chất, đặc biệt ở cấp độ doanh nghiệp. Ông Syrjälä cho rằng, điều đó rất quan trọng, bởi chính các doanh nghiệp mang lại nội dung thực tế cho quan hệ đối tác giữa hai nước, ngoài các cuộc đối thoại chính trị.

"Hiện nay, quan hệ giữa hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược, và chúng tôi tự hào về điều đó. Phần Lan là quốc gia Bắc Âu đầu tiên có vị thế này tại Việt Nam. Quan hệ Đối tác Chiến lược được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái tại Phần Lan, và chúng tôi đang cố gắng mang lại ý nghĩa thực chất hơn thông qua việc xây dựng một kế hoạch hành động với các bước đi cụ thể", ông nhận định.

Tiềm năng hợp tác lớn

Theo ông Syrjälä, từ góc độ kinh tế, quan hệ đối tác này đang rõ ràng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Ngoài ra, 2 nước cũng hợp tác về đổi mới sáng tạo và khả năng chống chịu.

"Tôi nghĩ đây là thời điểm rất tích cực cho quan hệ hai nước. Với Phần Lan, điều này cũng quan trọng bởi Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Chúng tôi cũng có nhiều điều có thể học hỏi", ông nhận định. Ông cũng kêu gọi 2 bên thúc đẩy hoạt động đầu tư, hợp tác doanh nghiệp thay vì chỉ tập trung vào hoạt động xuất, nhập khẩu.

"Tôi tin vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, nơi chuyên môn của Phần Lan và tham vọng phát triển của Việt Nam có thể gặp nhau và bổ trợ cho nhau. Tôi nghĩ đó là một trong những chìa khóa quan trọng nhất: hai nền kinh tế mang tính bổ trợ cho nhau", ông khẳng định.

Trong chuyến thăm này, một trong những điều quan trọng nhất là 2 bên đã có thể đối thoại, giới thiệu các doanh nghiệp Phần Lan với đối tác Việt Nam và tạo nền tảng cho các mối liên hệ sâu rộng hơn. Theo ông, sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Phần Lan vào năm ngoái, quốc gia này đã hiểu rõ hơn về mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Tại Đông Nam Á, ông đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh. Việt Nam đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển của toàn khu vực, đặc biệt về tăng trưởng và kết nối.

"Theo quan điểm của chúng tôi, Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho ổn định khu vực, hội nhập kinh tế và các cơ chế hợp tác đa phương. Một ví dụ là vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN", ông Syrjälä nói.

Hỗ trợ Việt Nam trong mục tiêu phát triển bền vững

Theo Thứ trưởng Phần Lan, thế giới thay đổi liên tục, với các công nghệ mới xuất hiện, các dạng năng lượng mới được phát triển. "Tôi nghĩ đây là những bước đi cụ thể mà chúng tôi muốn thúc đẩy nhiều hơn trong các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh như công nghệ xanh và số hóa. Chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm và bài học của mình trong các lĩnh vực đó", ông nhấn mạnh.

Ông cho hay, Phần Lan là một trong những quốc gia tiên phong trong phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

"Tôi nghĩ chúng tôi có nhiều điều để trao đổi với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực này. Ví dụ, nếu nói về mục tiêu khí hậu, mục tiêu của chúng tôi là đạt trung hòa carbon vào năm 2035, và tôi cho rằng đó là mục tiêu hoàn toàn thực tế. Hiện nay, khoảng 96% sản lượng điện của Phần Lan trung hòa carbon. Điều đó cho thấy chúng tôi có công nghệ phù hợp và các công cụ phù hợp trong tay", ông nói.

Phần Lan là quốc gia có tính đổi mới sáng tạo rất cao. Hệ sinh thái của nước này đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật giúp thực sự cắt giảm phát thải và áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Vì vậy, ông tin rằng đây là lĩnh vực mà hai bên có thể trao đổi nhiều, và các doanh nghiệp Phần Lan tại đây cũng đang hoạt động mạnh trong lĩnh vực này.

Nhà ngoại giao đồng thời bày tỏ sự lạc quan với mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa 2 nước, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Phần Lan.

"Chúng ta có lịch sử hợp tác song phương rất phong phú trong lĩnh vực này. Hiện nay có khoảng 16.000 người Việt Nam sinh sống tại Phần Lan, tạo thành cây cầu kết nối giữa hai nước. Tôi vui vì giáo dục là lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác sâu rộng. Các trường đại học của chúng tôi đang hợp tác với nhau và có nhiều hoạt động trao đổi. Đó chắc chắn là lĩnh vực mà chúng ta cần tiếp tục đầu tư cho tương lai", ông khẳng định.