1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thông điệp chống Mỹ ở Triều Tiên

(Dân trí) - Các biểu ngữ và tranh ảnh với nội dung chống Mỹ đã được đặt ở nhiều nơi tại Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gần đây liên tục leo thang.

Theo Sun, sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên trong bài phát biểu đầu tiên của ông trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19/9, chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nhằm kêu gọi toàn dân chống Mỹ, bao gồm các tranh ảnh và biểu ngữ dựng ở nhiều nơi.
Theo Sun, sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên trong bài phát biểu đầu tiên của ông trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19/9, chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nhằm kêu gọi toàn dân chống Mỹ, bao gồm các tranh ảnh và biểu ngữ dựng ở nhiều nơi.


Các biểu ngữ và tranh ảnh đều mang những nội dung tương tự nhau như ca ngợi sức mạnh của Triều Tiên và phản đối các hành động khiêu khích của Mỹ. Trong ảnh: Một biểu ngữ được treo trên đèn đường tại Triều Tiên có ghi dòng chữ “Độc lập và Tự chủ”.

Các biểu ngữ và tranh ảnh đều mang những nội dung tương tự nhau như ca ngợi sức mạnh của Triều Tiên và phản đối các hành động "khiêu khích" của Mỹ. Trong ảnh: Một biểu ngữ được treo trên đèn đường tại Triều Tiên có ghi dòng chữ “Độc lập và Tự chủ”.

Các biểu ngữ thường được đặt ở các ngã tư hoặc những nơi có đông người qua lại, trong đó cảnh báo người dân rằng “cuộc chiến chống Mỹ vĩ đại và quyết liệt” sắp đến.
Các biểu ngữ thường được đặt ở các ngã tư hoặc những nơi có đông người qua lại, trong đó cảnh báo người dân rằng “cuộc chiến chống Mỹ vĩ đại và quyết liệt” sắp đến.

Hình ảnh quân đội và cờ Triều Tiên xuất hiện nhiều trong các tranh ảnh tuyên truyền đặt trên các tuyến đường.
Hình ảnh quân đội và cờ Triều Tiên xuất hiện nhiều trong các tranh ảnh tuyên truyền đặt trên các tuyến đường.

Trong các cuộc tuần hành chống Mỹ tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng, người dân Triều Tiên cũng thường mang theo các biểu ngữ với nội dung lên án Mỹ, thậm chí vẽ hình ảnh tòa nhà quốc hội Mỹ trúng tên lửa của Triều Tiên.
Trong các cuộc tuần hành chống Mỹ tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng, người dân Triều Tiên cũng thường mang theo các biểu ngữ với nội dung lên án Mỹ, thậm chí vẽ hình ảnh tòa nhà quốc hội Mỹ trúng tên lửa của Triều Tiên.

Một loạt tấm bảng đã được dựng lên ở Triều Tiên, trên đó có ghi các khẩu hiệu như “Tự lực cánh sinh” hay “Đoàn kết toàn dân”.
Một loạt tấm bảng đã được dựng lên ở Triều Tiên, trên đó có ghi các khẩu hiệu như “Tự lực cánh sinh” hay “Đoàn kết toàn dân”.

Hầu hết các biểu ngữ tại Triều Tiên đều in chữ trắng trên nền đỏ hoặc chữ đỏ trên nền trắng - những màu biểu tượng của đảng Lao động Triều Tiên.
Hầu hết các biểu ngữ tại Triều Tiên đều in chữ trắng trên nền đỏ hoặc chữ đỏ trên nền trắng - những màu biểu tượng của đảng Lao động Triều Tiên.

Những biểu ngữ xuất hiện khắp mọi nơi tại Triều Tiên, ngay cả ở khu vực đồng quê.
Những biểu ngữ xuất hiện khắp mọi nơi tại Triều Tiên, ngay cả ở khu vực đồng quê.

Các nội dung tuyên truyền chống Mỹ thậm chí xuất hiện trên cả các toa tàu hỏa tại Triều Tiên. Trong ảnh: Dòng chữ màu trắng với nội dung “Xóa sổ đế quốc Mỹ - kẻ thù đáng chết của người dân Triều Tiên”.
Các nội dung tuyên truyền chống Mỹ thậm chí xuất hiện trên cả các toa tàu hỏa tại Triều Tiên. Trong ảnh: Dòng chữ màu trắng với nội dung “Xóa sổ đế quốc Mỹ - kẻ thù đáng chết của người dân Triều Tiên”.

Câu khẩu hiệu “Lãnh đạo và quần chúng nhân dân mãi mãi đoàn kết” được in trên các cột màu trắng tại Triều Tiên.
Câu khẩu hiệu “Lãnh đạo và quần chúng nhân dân mãi mãi đoàn kết” được in trên các cột màu trắng tại Triều Tiên.

Thành Đạt

Ảnh: NK News