1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thổ Nhĩ Kỳ khẩn cấp dồn binh và xe bọc thép tới Istanbul sau khi phát hiện trực thăng lạ

(Dân trí) - Gần 2.000 lính đặc nhiệm cùng với hàng loạt xe bọc thép ngày 17/7 đã được triển khai dày đặc ở Istanbul sẵn sàng bắn hạ bất cứ máy bay khả nghi nào sau khi có thông tin các trực thăng “lạ” xuất hiện trên bầu trời thành phố này.


Hơn 1.800 lính đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều tới Istanbul. (Ảnh: Reuter)

Hơn 1.800 lính đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều tới Istanbul. (Ảnh: Reuter)

Hãng tin Anadolu cho biết, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/7 đã áp tình trạng khẩn cấp ở Istanbul, triển khai tới đây 1.800 lính đặc nhiệm cùng nhiều xe bọc thép. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu F-16 cũng được điều động làm nhiệm vụ tuần tra không phận.

Động thái trên đưa ra sau khi các tin tức truyền thông chưa xác thực cho biết một số trực thăng “chưa xác định” xuất hiện trên bầu trời thành phố hai ngày sau khi âm mưu đảo chính bị lật đổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, 3 trực thăng lạ được cho là đã xuất hiện trên bầu trời Istanbul lúc 22h30 ngày 17/7 theo giờ địa phương.

Truyền thông địa phương cũng cho hay, máy bay của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cất cánh từ Istanbul và di chuyển về hướng thủ đô Ankara. Trước đó, nguồn tin CNN Turk nói rằng, máy bay chở ông Erdogan từng bị các máy bay chiến đấu F-16 của phe đảo chính “ngắm bắn” khi di chuyển từ khu nghỉ dưỡng Marmaris đến Istanbul trong thời gian xảy ra đảo chính.

Trong một diễn biến liên quan khác, CNN Turk dẫn nguồn tin quân sự cho hay, ít nhất 42 trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã biến mất một cách bí ẩn làm dấy lên lo ngại một cuộc đảo chính thứ hai có thể sớm xảy ra.

Minh Phương

Tổng hợp