1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ bắt cố vấn quân sự thân tín nhất của Tổng thống Erdogan

(Dân trí) - Cố vấn quân sự thân tín nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Đại tá Ali Yazici, đã bị bắt vì tình nghi dính líu đến đảo chính. Tổng cộng 6.000 người đã bị bắt, trong đó có một số ẩn náu trong căn cứ không quân Incirlik mà Mỹ sử dụng.

Đại tá Ali Yazici trong một lần được đích thân ông Erdogan tặng thưởng. (Ảnh: tccb.gov.tr)
Đại tá Ali Yazici trong một lần được đích thân ông Erdogan tặng thưởng. (Ảnh: tccb.gov.tr)

Thông tin được kênh truyền hình CNN Turk tại Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức. Dù vậy vẫn chưa có thông tin nào về vai trò của vị sỹ quan này trong âm mưu đảo chính bất thành.

Trước đó trong ngày thứ Bảy, tư lệnh căn cứ không quân Balikesir ở phía tây, chuẩn tướng Ishak Dayioglu đã bị bắt cũng vì bị nghi dính líu tới đảo chính. Trong cùng ngày, tướng không quân Bekir Ercan Van đã bị bắt giữ cùng nhiều sỹ quan cấp thấp tại căn cứ Incirlik ở tỉnh Adana, nơi nhiều máy bay của Không quân Mỹ đang sử dụng để không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Hãng thông tấn AFP cho biết, giới chức Ankara nghi ngờ rằng căn cứ Incirlik đã được sử dụng, để tiếp nhiên liệu cho các máy bay bị các bị sỹ đảo chính chiếm đoạt và sử dụng cho âm mưu của mình trong tối 15/7.

Trong tối muộn ngày thứ Sáu, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một âm mưu đảo chính đang diễn ra. Tổng thống Tayyip Erdogan sau đó hối thúc người dân xuống đường, chiếm đóng các địa điểm trọng yếu như sân bay và các quảng trường, và khẳng định chỉ có một nhóm nhỏ trong quân đội thực hiện đảo chính.

Tổng cộng hơn 260 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trong đảo chính. Ngoài ra, hơn 6.000 người đã bị bắt, bao gồm nhiều tướng lĩnh, thẩm phán.

Thanh Tùng

Theo AFP, Sputnik