1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ vì gây sức ép lên đồng minh Ả-rập Xê-út

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Mỹ không nên gây sức ép lên đồng minh Trung Đông Ả-rập Xê-út, sau khi liên minh OPEC+ do Riyadh và Nga dẫn đầu quyết định giảm sâu sản lượng dầu từ tháng 11.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ vì gây sức ép lên đồng minh Ả-rập Xê-út - 1

OPEC+ do Nga và Ả-rập Xê-út đứng đầu quyết định giảm sâu sản lượng bất chấp việc Mỹ kêu gọi điều ngược lại (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu kêu gọi Mỹ dừng gây sức ép lên Ả-rập Xê-út vì vấn đề sản lượng dầu thô, và kêu gọi Washington nên tìm các giải pháp khác để giải quyết vấn đề.

"Động thái đe dọa Ả-rập Xê-út là không phù hợp. Chúng tôi cũng đang trải qua những thách thức liên quan tới giá năng lượng nhưng chúng tôi không đe dọa bất cứ ai", ông Mevlut Cavusoglu nói.

Nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Mỹ chỉ trích OPEC+ là có thể chấp nhận được, sau khi nhóm các nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới quyết định giảm sâu sản lượng dầu thô 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 11. Tuy nhiên, ông Cavusoglu nhận định việc Mỹ gây sức ép lên Ả-rập Xê-út là không đúng đắn.

Tổng thống Biden ngày 11/10 nói rằng, Ả-rập Xê-út sẽ phải gánh chịu hậu quả sau quyết định gây tranh cãi của OPEC+. Trước đó, một số đảng viên Dân chủ đã kêu gọi Mỹ đóng băng hợp tác với Riyadh.

Theo Reuters, chính quyền ông Biden lo ngại việc OPEC+ cắt giảm sản lượng sẽ đẩy giá dầu lên cao trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8/11 diễn ra, gây bất lợi cho đảng Dân chủ trong cuộc đua nhằm giữ vững quyền kiểm soát lưỡng viện.

Ả-rập Xê-út cho biết, động thái của các nhà xuất khẩu dầu quyền lực hàng đầu thế giới đơn thuần là để phản ứng với việc lãi suất tăng vọt ở phương Tây, nơi các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang chậm trễ giảm thanh khoản, làm đồng USD tăng giá trị và khiến giá dầu giảm.

Mỹ cáo buộc OPEC+ "đứng về cùng một phía" với Nga và cho rằng quyết định này có tầm nhìn không xa. Washington cho rằng thế giới đã chịu đựng đủ từ việc giá năng lượng tăng vọt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Cavusoglu cho rằng, việc giá dầu tăng cũng có một phần nguyên nhân do chính sách của chính Mỹ.

"Bạn không thể giải quyết vấn đề bằng cách gây áp lực với một quốc gia. Bạn nên cho phép các nhà sản xuất dầu khác hoạt động trở lại", ông nói, chỉ ra việc Mỹ đang ban hành lệnh trừng phạt lên Iran và Venezuela.

Ông Cavusoglu kêu gọi Mỹ gỡ lệnh trừng phạt lên 2 quốc gia trên, cho rằng: "Nếu bạn muốn giá dầu giảm, hãy loại bỏ lệnh cấm vận tới các quốc gia sẽ đưa dầu của họ ra thị trường".

Theo RT