1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả Rập Xê Út nêu nguyên nhân cắt giảm sản lượng dầu

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ả Rập Xê Út tái khẳng định quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC vào tuần trước "đơn thuần là vì lý do kinh tế", sau những chỉ trích mạnh mẽ từ phía Mỹ.

Ả Rập Xê Út nêu nguyên nhân cắt giảm sản lượng dầu - 1
Một cơ sở chế biến dầu khí của Ả Rập Xê Út (Ảnh: Saudi Arabian Oil Co).

Ả Rập Xê Út đã lên tiếng bác bỏ các chỉ trích "không có căn cứ" nhằm vào nước này, sau quyết định cắt giảm sản lượng dầu do nhóm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác (gọi tắt là OPEC+) đưa ra vào tuần trước.

Theo Ả Rập Xê Út, việc dẫn đầu liên minh OPEC+ trong nỗ lực cắt giảm sản lượng dầu "đơn thuần là vì lý do kinh tế" chứ không phải là do Vương quốc này muốn hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Riyadh khẳng định quyết định của OPEC+ là để phản ứng với việc lãi suất tăng vọt ở phương Tây, nơi các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang chậm trễ giảm thanh khoản, làm đồng USD tăng giá trị và khiến giá dầu giảm.

Quyết định trên đã khiến nhiều quan chức Mỹ bày tỏ thái độ giận dữ với Ả Rập Xê Út.

"Tôi sẽ không phê chuẩn bất cứ kế hoạch hợp tác nào với Riyadh cho đến khi Vương quốc này xem xét lại quan điểm đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Quá đủ rồi", Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, tuyên bố.

Đồng quan điểm với ông Menendez, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Hạ nghị sĩ Ro Khanna của đảng Dân chủ cho rằng Mỹ cần phải có những động thái đáp trả quyết định trên của Ả Rập Xê Út.

"Quyết định của Ả Rập Xê Út là một đòn giáng mạnh vào Mỹ, nhưng chúng ta cũng có thể đáp trả bằng cách tạm dừng chuyển giao các công nghệ vũ khí quan trọng cho Riyadh. Nói một cách đơn giản, Mỹ không nên cung cấp các hệ thống phòng thủ chiến lược cho một đồng minh của đối thủ chúng ta", hai ông Blumenthal và Khanna nhấn mạnh.

Theo Reuters