1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Thêm 13 nghị sĩ kêu gọi ngừng tranh cử, ông Biden tuyên bố không bỏ cuộc

CTV

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định tiếp tục tranh cử mặc dù ngày càng nhiều đảng viên Dân chủ kêu gọi ông bỏ cuộc và nhường chỗ cho một cử viên mới.

Thêm 13 nghị sĩ kêu gọi ngừng tranh cử, ông Biden tuyên bố không bỏ cuộc - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Reuters, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận kết quả dương tính với Covid-19 hôm 17/7, đã có 32/264 đảng viên Dân chủ trong quốc hội công khai đề nghị ông chấm dứt chiến dịch tranh cử. Một số lãnh đạo cấp cao cũng âm thầm kêu gọi ông nên "cân nhắc kỹ lưỡng" vấn đề này. 

Tổng thống Biden cho biết, ông sẽ tiếp tục chiến dịch tái tranh cử bất chấp mọi áp lực. 

"Tôi mong được trở lại đường đua vào tuần tới để tiếp tục xem xét chương trình nghị sự Project 2025 của ông Donald Trump, đồng thời chứng minh năng lực và đưa ra tầm nhìn của tôi đối với nước Mỹ," ông Biden nói. 

Đảng Dân chủ đang lo lắng về khả năng chiến thắng áp đảo của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào ngày 5/11. Điều này có thể đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng. 

Hạ nghị sĩ Zoe Lofgren của đảng Dân chủ nói: "Việc ông (Biden) ứng cử có nguy cơ khiến chúng ta mất Nhà Trắng và có thể ảnh hưởng đến các cuộc đua quan trọng của Hạ viện và Thượng viện. Tôi nghĩ ông Biden nên rút lui hoàn toàn". 

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi mặc dù không công khai kêu gọi ông Biden rút lui nhưng ở hậu kỳ đã cho rằng ông không thể thắng cử năm nay. 

Sau nhiều tuần khẳng định mục tiêu ở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, một số nguồn tin cho biết ông Biden đang "nghiêm túc xem xét việc rút lui". Nhiều quan chức đảng Dân chủ dự đoán việc ông rút lui chỉ là vấn đề thời gian. 

Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, thừa nhận ông Biden đang đối mặt với một con đường tái tranh cử khó khăn. Tuy nhiên, bà cho biết sự ủng hộ dành cho ông Biden không giảm đáng kể trong những tuần gần đây. 

Bà Dillon khẳng định: "Không có dấu hiệu tuổi tác nào ảnh hưởng đến công việc của ông Biden và ông hoàn toàn có thể chiến thắng".

Một khảo sát của Reuters/Ipsos hồi đầu tuần này cho thấy sự ủng hộ cho cả hai ứng viên gần như ngang ngửa trên toàn quốc. Tuy vậy, các chuyên gia từ cả hai đảng cho rằng ông Biden khó có thể chiến thắng ở các bang chiến trường quan trọng. 

Trong trường hợp Tổng thống Biden bỏ cuộc, Phó Tổng thống Kamala Harris (59 tuổi) sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu. 

Các chuyên gia tài chính lo ngại đảng Dân chủ có thể gặp khó khăn với khoản tiền 91 triệu USD mà chiến dịch của ông Biden có được vào cuối tháng trước nếu ông rút lui.

Thùy Linh

Theo Reuters