1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Đảng Dân chủ Mỹ hoãn quá trình đề cử ông Biden

Minh Phương

(Dân trí) - Đảng Dân chủ Mỹ hoãn quá trình đề cử ứng viên đối với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đối mặt với những lời kêu gọi ngừng tranh cử.

Đảng Dân chủ Mỹ hoãn quá trình đề cử ông Biden - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Hãng tin RT cho biết, đảng Dân chủ Mỹ ngày 18/7 thông báo hoãn buổi bỏ phiếu trực tuyến về việc đề cử Tổng thống Joe Biden làm ứng viên đại diện đảng ra tranh cử.

Buổi bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra vào tuần tới, nhưng hiện giờ được lùi sang một thời điểm trong tháng 8.

Những ngày gần đây, một số đảng viên Dân chủ phản đối việc "gấp rút" thực hiện tiến trình trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ.

Trong thư gửi tới 186 thành viên, 2 lãnh đạo của Ủy ban Quốc gia Dân chủ nêu rõ: "Quá trình này không cần phải vội vàng. Sẽ không có bất cứ cuộc bỏ phiếu nào trước ngày 1/8".

Mặc dù vậy, các quan chức này khẳng định, phiên bỏ phiếu trực tuyến sẽ vẫn diễn ra trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ dự kiến từ ngày 19/8 đến 22/8 nhằm đáp ứng thời hạn bỏ phiếu của tiểu bang và tránh các vụ kiện tiềm ẩn.

Bỏ phiếu trực tuyến là một thủ tục mang tính truyền thông mà qua đó đoàn đại biểu của bang chuyển phiếu bầu sơ bộ cho người được đề cử.

Hàng chục hạ nghị sĩ Dân chủ đầu tuần này đã phản đối cuộc bỏ phiếu vì cho rằng nó sẽ làm suy yếu tinh thần và sự đoàn kết trong đảng trong bối cảnh có những ý kiến kêu gọi Tổng thống Biden ngừng tranh cử.

Sau màn tranh luận trực tiếp có phần "lép vế" trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump cuối tháng trước, Tổng thống Biden đang phải đối mặt với sức ép rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng.

Một số quan chức cấp cao của đảng Dân chủ như Lãnh đạo Đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và thậm chí cựu Tổng thống Barack Obama được cho là đã kêu gọi ông Biden cân nhắc ngừng tranh cử.

Trước sức ép này, Tổng thống Biden nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho hay, ông Biden dường như bắt đầu cởi mở hơn với những lời kêu gọi ngừng tranh cử và bắt đầu cân nhắc nghiêm túc, đấu tranh tư tưởng về vấn đề này.

Trả lời phỏng vấn hồi đầu tuần, ông cho biết ông sẽ dừng chiến dịch tái tranh cử nếu các bác sĩ thông báo ông có vấn đề về sức khỏe.

Vấn đề tuổi tác, sức khỏe là một trong những khía cạnh khiến một bộ phận đảng viên Dân chủ lo ngại về ông Biden. Mặc dù vậy, bác sĩ Nhà Trắng công bố kết quả khám sức khỏe hồi đầu năm nay khẳng định ông Biden vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc điều hành đất nước.

Quentin Fulks, một đại diện chiến dịch tranh cử của ông Biden khẳng định: "Tổng thống sẽ tiếp tục tranh cử. Chiến dịch của chúng tôi vẫn đang diễn ra".

Hiện chiến dịch của ông Biden tập trung vào 3 trong số 7 bang chiến trường.

Theo RT