1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Thế giới phản ứng trước cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thanh Thành

(Dân trí) - Nhiều nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng sau cuộc không kích quy mô lớn của Iran vào Israel, trong đó các bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về viễn cảnh xảy ra xung đột toàn Trung Đông.

Thế giới phản ứng trước cuộc tấn công của Iran vào Israel - 1

Tên lửa phóng từ Iran về phía Israel đêm ngày 1/10 (Ảnh: Reuters).

Tối ngày 1/10, Iran đã bắn nhiều đợt tên lửa đạn đạo vào Israel trong một cuộc tấn công bất ngờ, làm dấy lên nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh toàn diện trực tiếp giữa 2 trong số những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất ở Trung Đông.

Tehran cho biết cuộc tấn công này là để đáp trả việc Israel sát hại các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah. Chính Hezbollah, lực lượng đồng minh thân cận của Iran, đang phải đối mặt với một cuộc chiến với Israel, vốn đã khiến nhóm quân sự này chịu thiệt hại nặng nề. Israel cũng đã tuyên bố mở cuộc tấn công trên bộ ở Li Băng để chống lại Hezbollah.

Iran được cho là đã phóng tổng cộng gần 500 tên lửa về phía Israel trong khi Tel Aviv đã thề sẽ "đáp trả đau đớn".

Cuộc tấn công đã gây ra phản ứng từ cộng đồng quốc tế. Cả Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) đều nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn, trong đó Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp khẩn cấp trong ngày 2/10.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đang theo dõi cuộc tấn công của Iran vào Israel từ Phòng Tình huống và nhận được thông tin cập nhật thường xuyên từ đội ngũ an ninh quốc gia của họ.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng liên quan đến vụ Iran tấn công tên lửa vào Israel, Tổng thống Biden khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Israel hết mình. Phó Tổng thống Harris cũng bày tỏ sự đồng tình, khẳng định ủng hộ quyết định của Tổng thống Biden và nhấn mạnh sự cam kết không lay chuyển của bà đối với an ninh của Israel.

Trong một cuộc họp báo trên truyền hình, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ đã làm việc với Israel để đảm bảo rằng Iran "phải chịu hậu quả cho cuộc tấn công".

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran vào Israel. "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước cuộc tấn công này. Và chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi giảm leo thang trên toàn khu vực, vì sự an toàn của tất cả thường dân", ông viết trên mạng X.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rằng Iran "đã phạm sai lầm lớn vào đêm nay và sẽ phải trả giá đắt". Thủ tướng Israel nói thêm rằng, Iran "không hiểu quyết tâm trả đũa" kẻ thù của nước ông.

"Rồi họ sẽ hiểu. Chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc mà chúng tôi đã thiết lập: bất kỳ ai tấn công chúng tôi - chúng tôi sẽ tấn công đáp trả", Thủ tướng Netanyahu nói. 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell, EU đã lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel bằng "những lời lẽ mạnh mẽ nhất". Trong một bài đăng trên X, ông Borrell cho biết: "Chu kỳ nguy hiểm của các cuộc tấn công và trả đũa có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cần phải ngừng bắn ngay lập tức trên toàn khu vực".

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất" trong cuộc gọi với người đồng cấp Benjamin Netanyahu. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh nói rằng, ông Starmer "bày tỏ cam kết kiên định của Anh đối với an ninh của Israel và việc bảo vệ dân thường".

Trong một tuyên bố, Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian kiên quyết bảo vệ cuộc tấn công của nước này và cảnh báo mạnh mẽ Israel trong một bài đăng trên mạng X. Tổng thống Pezeshkian cho biết, dựa trên "quyền hợp pháp" của Iran với mục đích "hòa bình và an ninh cho Iran cũng như toàn khu vực", một phản ứng "quyết đoán" "để bảo vệ lợi ích và công dân Iran" đã được đưa ra đối với Israel.

Nhà lãnh đạo này cho biết Israel phải biết rằng "Iran không phải là kẻ hiếu chiến nhưng sẽ kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa". Tổng thống Pezeshkian còn cảnh báo Israel rằng cuộc tấn công tối nay chỉ là "cái nhìn thoáng qua" về năng lực quân sự của Iran và cảnh báo Tel Aviv không nên "tham gia vào cuộc xung đột" với Iran.

Nhóm Hamas ở Palestine đã ca ngợi cuộc tấn công tên lửa "anh hùng" của Iran vào Israel. "Chúng tôi xin chúc mừng" các vụ phóng tên lửa do Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở Iran thực hiện "vào các khu vực rộng lớn trên vùng đất bị chiếm đóng của chúng tôi", Hamas tuyên bố.

Theo Premium Times