1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Iran dọa "nghiền nát" Israel nếu bị đáp trả

Minh Phương

(Dân trí) - Iran cho biết, cuộc tấn công tên lửa hôm 1/10 của nước này nhằm vào 3 căn cứ quân sự Israel, đồng thời cảnh báo sẽ "nghiền nát" Israel nếu nước này đáp trả.

Hãng tin Fars dẫn thông cáo của Vệ binh Hồi giáo Cách mạng Iran (IRGC) cho biết, tối 1/10, nước này đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel sau một thời gian kiềm chế với hành động tấn công của Tel Aviv nhằm vào chủ quyền Iran.

Theo IRGC, các tên lửa nhắm vào 3 căn cứ quân sự của Israel quanh thủ đô Tel Aviv cũng như căn cứ radar và cơ sở an ninh, tình báo. IRGC tuyên bố, 90% tên lửa này đã đánh trúng mục tiêu.

IRGC cho biết thêm, trong cuộc tấn công này, Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Fattah-2 để nhắm vào Israel. Cơ quan này khẳng định, cuộc tập kích đã phá hủy nhiều xe tăng cũng như máy bay chiến đấu F-35 của Israel.

Iran bắn hàng trăm tên lửa nhằm vào Israel

Tehran không tiết lộ quy mô vụ tấn công, song khẳng định động thái này hoàn toàn tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.

IRGC cảnh báo sẽ "tấn công nghiền nát" Israel nếu Tel Aviv đáp trả. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng nêu rõ, Iran sẽ kiềm chế và dừng tại đây trừ khi Israel vẫn quyết đáp trả.

Tối 1/10, Iran ồ ạt phóng tên lửa nhằm vào Israel. Động thái này được cho là đáp trả việc Israel ám sát hàng loạt thủ lĩnh Hezbollah, phá hủy hạ tầng Hezbollah ở Li Băng gần đây.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bình luận trên X rằng, cuộc tấn công là đòn đáp trả quyết liệt Israel dựa trên các quyền hợp pháp và nhằm thiết lập hòa bình, an ninh ở Iran cũng như khu vực.

Truyền thông Iran đăng tải video cho thấy, trong bóng đêm, tên lửa được phóng đi hàng loạt từ những địa điểm chưa xác định ở Iran.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Anna Ukolova cho biết, cuộc tấn công tên lửa của Iran không gây ra bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào cho Israel hoặc lực lượng không quân của nước này.

Nhờ hệ thống phòng không nên thiệt hại ở mức tối thiểu. Đã có một số vụ tấn công ở miền trung và miền nam Israel nhưng chúng không đáng kể. Hiệu quả chiến đấu của lực lượng không quân không bị ảnh hưởng. Máy bay và tất cả các hệ thống phòng không vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường", bà Ukolova nói.

Theo thông tin ban đầu, chỉ có 2 người ở thủ đô Tel Aviv của Israel bị thương do các mảnh vỡ tên lửa.

Isael có thể hạn chế tối đa thiệt hại từ vụ tấn công nhờ sự hỗ trợ của các đối tác. Tàu chiến của Mỹ và một số nước đối tác đã phóng tên lửa đánh chặn cuộc tấn công của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Iran "đã phạm sai lầm lớn" và "sẽ phải trả giá" vì tấn công tên lửa vào nước này.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cũng cảnh báo: "Chúng tôi sẽ hành động. Iran sẽ sớm cảm nhận được hậu quả. Chúng tôi sẽ đáp trả rất đau đớn".

Giới chức Mỹ cũng cho biết họ sẽ thảo luận kỹ lưỡng với phía Israel về các biện pháp phối hợp đáp trả Iran.

Các hành động "ăn miếng, trả miếng" giữa Iran và Israel làm dấy lên lo ngại Trung Đông khó tránh một cuộc xung đột toàn diện.

Theo Guardian