1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thế giới phẫn nộ sau vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ

(Dân trí) - Vụ xả súng hàng loạt tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando của Mỹ khiến 50 người thiệt mạng, 53 người bị thương không chỉ gây chấn động dư luận trong nước mà còn khiến thế giới phẫn nộ.


(Ản: Getty)

(Ản: Getty)

Sáng sớm hôm qua 12/6 giờ địa phương, một tay súng bất ngờ xả súng hàng loạt tại hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính tại thành phố Orlando thuộc bang Florida của Mỹ. Tay súng ban đầu bắt giữ con tin, sau đó đã nổ súng sát hại 50 người và khiến 53 người khác bị thương. Cảnh sát đã bắn hạ nghi phạm sau 3 giờ đọ súng để giải thoát con tin. Vụ việc ngay lập tức đã gây chấn động dư luận nước Mỹ và quốc tế.

Trong thông điệp gửi tới người dân sau vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama nói rằng: “Đây là một hành động khủng bố, một hành động của sự thù ghét. Nó làm tan vỡ trái tim không chỉ của cộng đồng người đồng tính tại Mỹ, mà còn là một ngày đau thương đối với toàn thể người dân Mỹ”. Ông Obama yêu cầu treo cờ rủ để tưởng nhớ nạn nhân của vụ xả súng đến ngày 16/5.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump cũng bày tỏ sự “bàng hoàng” và phẫn nộ trước hành động tàn bạo này. Bà Clinton đã quyết định hoãn chiến dịch tuần hành dự kiến diễn ra vào ngày 15/6 tại bang Wisconsin.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công. "Thay mặt người dân Pháp, chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất với người Mỹ sau vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando", ông Hollande viết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi lời chia buồn tới chính phủ Mỹ và các gia đình nạn nhân: “Người Nga chia sẻ nỗi đau thương mất mát với những người đã mất đi gia đình và người thân do hành động tội ác này”.

Thủ tướng Ý Matteo Renzi chia sẻ: “Trái tim của chúng tôi luôn hướng về những người Mỹ anh em”. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết: “Tôi thực sự sốc về vụ xả súng ở Orlando. Tôi chân thành cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công này”.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng lên án vụ tấn công và chia sẻ với những mất mát của các nạn nhân trong vụ xả súng Orlando.

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói: “Chúng tôi cực lực lên án hành động vô nhân tính này. Trái tim của chúng tôi hướng về các nạn nhân và về người dân Mỹ”.

Nhiều quan chức khác trên thế giới như Anh, Mexico, Israel, Na Uy cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Minh Phương

Tổng hợp