1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới dõi theo phiên xét xử Saddam Hussein

Phiên toà xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein hôm nay diễn ra trong một căn phòng đặc biệt ở khu vực được bảo vệ cẩn mật Vùng Xanh.

Trưởng thẩm phán điều tra của phiên toà là Ra'id Juhi cho biết, buổi xét xử sẽ được công khai trước công chúng và báo chí. Máy quay phim sẽ ghi lại diễn biến phiên toà và phát lại các hình ảnh sau khoảng 20phút.

 

Người thân trong gia đình Saddam Hussein cũng có mặt ở phòng xử. Trong căn phòng này, sẽ có một góc đặc biệt dành riêng cho các quan sát viên, gồm cả các đại diện của tổ chức quốc tế đòi hoặc được mời tham dự. Ngoài ra, một hội trường riêng cũng được thiết lập để các bên có liên quan theo dõi qua hệ thống truyền hình cáp.

 

Nhiều khả năng, kiến nghị hoãn phiên xử của luật sư biện hộ cho Saddam sẽ bị bác bỏ.

 

Xét xử Saddam Hussein và những cộng sự sẽ là bồi thẩm đoàn 5 người - gồm cả vị Chủ toạ, hiện danh tính và thông tin về họ đều được giữ kín.

 

Thông tin mới nhất cho biết, Saddam Hussein sẽ xuất hiện trước toà cùng với luật sư Khalil Dulaimi và 7 bị can khác. Trong số này có, Barzan Ibrahim al-Hassan - anh em cùng cha khác mẹ kiêm cố vấn; Taha Yassin Ramadan - cựu phó Tổng thống; Awad Hamad al-Bandar - chánh án toà án cách mạng Iraq thời điểm diễn ra vụ thảm sát.

 

Phiên toà hôm nay sẽ bắt đầu với một bản tuyên bố tên những người bị xét xử và các tội ác mà họ bị cáo buộc. Luật sư của Saddam Hussein là Dulaimi nói sẽ xin hoãn phiên xét xử khoảng 3 tháng vì hầu hết các luật sư biện hộ chưa có nhiều kinh nghiệm về luật pháp quốc tế.

 

Tiến trình xét xử sẽ tiến hành theo kiểu Ảrập thay vì kiểu Mỹ. Theo đó, thẩm phán sẽ có nhiều quyền kiểm soát sự việc hơn. Tất cả những gì diễn ra trong phiên xử sẽ phụ thuộc vào vị chánh án chủ trì, người có quyền kiểm soát chặt chẽ mọi lĩnh vực như ai sẽ được nói và nói vào thời điểm nào, nhân chứng nào sẽ được triệu tập....

 

Nếu có một bị can nào bị quy tội và kết án tử hình, hình phạt sẽ được thực thi trong 30 ngày sau kháng án không được chấp nhận.

 

Theo luật sư biện hộ Dulaimi, Saddam Hussein đến tối qua vẫn rất bình tĩnh và tự tin rằng mình vô tội.

 

Saddam Hussein hiện đang đối mặt với các cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Cụ thể, cựu Tổng thống Iraq bị buộc tội liên quan trực tiếp đến vụ giết hại 143 người ở Dujail, bắc Baghdad năm 1982 sau một nỗ lực ám sát bất thành. Bên cạnh đó, ông còn đối mặt với các tội danh dùng khí độc giết chết nhiều người Kurd, sử dụng bạo lực đàn áp các phong trào chống đối trong nước và hạ sát các đối thủ.

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet

Dòng sự kiện: Xét xử Saddam Hussein