1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thế giới có thể mất 600 tỷ USD vì chiến tranh thương mại

(Dân trí) - Theo một dự báo của Bloomberg, dù ai giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại gay gắt giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc thì hệ quả của nó cũng rất khủng khiếp, có thể gây thiệt hại 600 tỷ USD GDP toàn cầu.

Thế giới có thể mất 600 tỷ USD vì chiến tranh thương mại - 1

Tổng thống Trump tỏ ra rất cứng rắn trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc (Ảnh: Politico)

Theo Bloomberg, các căng thẳng thương mại vốn đã bùng phát giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn còn có thể leo thang. Nếu thuế bị áp bổ sung đối với toàn bộ hàng hóa của hai bên thì các thị trường sẽ còn bị kéo xuống. Theo hai nhà kinh tế của Bloomberg, trong trường hợp đó, kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại tới 600 tỷ USD khi các hệ quả của nó gây tác động lớn nhất vào năm 2021.

Bloomberg dự báo, đến năm 2021, GDP của Trung Quốc và Mỹ có thể giảm lần lượt 0,5 và 0,2%, trong khi GDP toàn cầu có thể giảm 0,3%.

Cuộc đối đầu thương mại giữa Bắc Kinh và Washington vẫn đang tiếp diễn và không bên nào sẵn sàng từ bỏ lập trường, khi mỗi bên đều hi vọng bên kia đưa ra nhượng bộ. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đang ở “trên cơ” so với Trung Quốc, thì Bắc Kinh tuyên bố có một số con át chủ bài của riêng mình và quyết không thỏa hiệp các lợi ích cốt lõi.

Căng thẳng gia tăng có thể dẫn tới việc áp thuế đối với toàn bộ các mặt hàng thay vì các nhóm sản phẩm. Nếu thuế bị nâng lên mức 25% đối với tất cả các hàng hóa của hai bên, GDP toàn có thể sụt giảm 0,5%, trong khi GDP của Mỹ và Trung Quốc có thể giảm lần lượt 0,5 và 0,8%.

Nếu mức thuế 25% bị áp lên toàn bộ các hàng hóa của hai nước thì điều này sẽ tác động rất lớn tới các thị trường tài chính, vốn rất nhạy cảm với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.Trong kịch bản này, thị trường chứng khoán có thể mất 10%, và điều này có thể tác động mạnh tới tiêu thụ và đầu tư. Nếu như vậy, GDP toàn cầu sẽ giảm 0,6%, trong khi GDP của Mỹ và Trung Quốc giảm lần lượt 0,7 và 0,9%.

Mỹ bắt đầu áp thuế 10% lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ tháng 7/2018 do tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước. Hai bên đã ngồi vào bàn đàm phán từ tháng 12 năm ngoái để tìm kiếm một thỏa thuận nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào đầu tháng này. Ngay tức thì, Mỹ đã tăng thuế từ 10% đến 25% đối với 250 tỷ hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 10/5.

Sau khi Washington và Trung Quốc tung ra các đòn áp thuế để trả đũa lẫn nhau, cuộc chiến thương mại cũng mở rộng sang chiến tranh công nghệ, khi chính quyền Mỹ cấm vận công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei và gây sức ép để các quốc gia đồng minh có các hành động tương tự.

An Bình

Theo Bloomberg