1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thánh địa Mecca nóng 47 độ C, ít nhất 19 người hành hương thiệt mạng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thánh địa Mecca, một nơi linh thiêng của Hồi giáo ở Ả-rập Xê-út, nóng như thiêu, như đốt khiến cho ít nhất 19 người đã chết khi đi hành hương.

Thánh địa Mecca nóng 47 độ C, ít nhất 19 người hành hương thiệt mạng - 1

Người Hồi giáo thực hiện buổi cầu nguyện buổi sáng Eid al-Adha xung quanh Kaaba, ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Hồi, tại thánh địa Mecca (Ảnh: AFP).

Ít nhất 14 người hành hương Jordan đã thiệt mạng trong chuyến hành hương Hajj ở Ả-rập Xê-út khi nhiệt độ ở vương quốc này tăng lên ngưỡng gần 50 độ C.

Bộ Ngoại giao Jordan cho biết "14 người hành hương Jordan thiệt mạng và 17 người khác mất tích" trong khi thực hiện nghi lễ Hajj.

Họ cho hay các công dân nước này đã chết "sau khi bị say nắng do nắng nóng cực độ" và họ đã phối hợp với chính quyền Ả-rập Xê-út để chôn cất những người chết hoặc chuyển thi thể nạn nhân về Jordan.

Trong khi đó, người đứng đầu Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, Pir Hossein Kolivand, cho biết "cho đến nay, 5 người hành hương Iran đã thiệt mạng ở Mecca và Medina trong lễ hành hương Hajj năm nay".

Mohammed Al-Abdulaali, người phát ngôn của Bộ Y tế Ả-rập Xê-út, nói với các phóng viên rằng chỉ riêng ngày 16/6 đã có hơn 2.760 người hành hương bị say nắng và sốc nhiệt. Ả-rập Xê-út chưa cung cấp thông tin về số người tử vong.

Nắng nóng lên tới 47 độ C ở Mecca vào cuối tuần qua và được dự đoán tiếp tục tăng vào hôm nay.

Thành phố Mecca tại Ả-rập Xê-út được xem là thủ đô tinh thần của người Hồi giáo khắp thế giới. Hàng năm, khoảng 2 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi đổ về đây trong cuộc hành hương thường niên Hajj.

Theo quy định của đạo Hồi, các tín đồ khỏe mạnh bắt buộc phải thực hiện cuộc hành hương về thánh địa Mecca ít nhất một lần trong đời.

Ả-rập Xê-út đã thực hiện các biện pháp giúp người hành hương nhưng các vụ giẫm đạp, cháy lều, nắng nóng và các yếu tố khác đã khiến hàng trăm người thiệt mạng tại sự kiện này trong 30 năm qua.

Nhiều nghi lễ được thực hiện ngoài trời và đi bộ, tạo ra nhiều thách thức, đặc biệt là ở người cao tuổi. Nhiệt độ đã vượt quá 40 độ C trong thời gian diễn ra cuộc hành hương.

Bộ Y tế Ả-rập Xê-út đã đưa ra lời cảnh báo về nhiệt độ tăng cao và khuyến cáo người hành hương uống đủ nước và tránh ra ngoài trời vào những giờ nóng nhất trong ngày từ 11h đến 15h.

Trong lễ hành hương Hajj năm ngoái, ít nhất 240 người - nhiều người đến từ Indonesia - đã chết, theo số liệu do nhiều quốc gia công bố.

Theo Guardian