1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tuyên bố tái tranh cử đến cùng bất chấp bị truy tố

Minh Phương

(Dân trí) - Bất chấp bị truy tố hình sự, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không bao giờ từ bỏ chiến dịch tái tranh cử.

Ông Trump tuyên bố tái tranh cử đến cùng bất chấp bị truy tố - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ", cựu Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn Fox News ngày 11/4. Ông nhấn mạnh, không điều gì, kể cả nguy cơ bị buộc tội hình sự, có thể ngăn cản ông chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa.

Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi tòa án quận Manhattan (New York) truy tố hình sự 34 tội danh đối với ông Trump liên quan đến nghi vấn làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng sao khiêu dâm trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Mặc dù bị truy tố, nhưng theo hiến pháp Mỹ, ông Trump vẫn có quyền vận động tranh cử tổng thống. Ông và đội ngũ pháp lý của ông được cho là sẽ tìm cách để bác bỏ các cáo trạng. Ông thậm chí sử dụng chính video ra trình diện tòa để vận động người ủng hộ.

Trong khi đó, ông hoài nghi về kế hoạch tái tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. "Tôi nghĩ điều đó khó xảy ra", ông nói.

Ông Joe Biden, 80 tuổi, là tổng thống đương nhiệm nhiều tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Trả lời phỏng vấn NBC cuối tuần trước, ông Biden nói: "Tôi có ý định tái tranh cử nhưng chưa công bố chính thức". Các trợ lý của ông cho biết, ông có thể đưa ra thông báo trong tháng 4 này, thời điểm mà cựu Tổng thống Barack Obama từng chọn cho chiến dịch tái tranh cử năm 2012.

 Ý định tái chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 đồng nghĩa với việc ông Biden tái tranh cử ở tuổi ngoài 80 và sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai nếu đắc cử.

Theo Reuters