1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan sắp không còn coi Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thái Lan sắp loại Covid-19 khỏi hạng mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong khi Nhật Bản sẵn sàng tiêm chủng vaccine ngăn chủng dòng phụ BA.5 của Omicron cho người dân.

Thái Lan sắp không còn coi Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm - 1

Một cô gái đi tiêm chủng Covid-19 ở Thái Lan (Ảnh: Xinhua).

Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho hay, nước này sẽ coi Covid-19 là bệnh "cần theo dõi" từ tháng 10, giảm cấp độ so với xếp hạng "bệnh truyền nhiễm nguy hiểm" hiện tại.

Động thái này sẽ hạ cấp Covid-19 khỏi danh sách bệnh được coi là nguy hiểm (cùng với dịch hạch và đậu mùa) xuống cùng cấp với bệnh cúm và sốt xuất huyết. Theo ông Anutin, tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan đã bắt đầu có dấu hiệu ổn định và việc hạ xếp hạng để phản ánh tình hình thực tế.

Ông Anutin cho hay, Thái Lan đưa ra quyết định trên dựa vào sự sẵn sàng của hệ thống y tế, sự sẵn có của các biện pháp điều trị và các biện pháp tự bảo vệ phù hợp của người dân cả nước trước mầm bệnh.

Giới chức Thái Lan hồi tuần trước nói rằng, nước này sẽ bắt đầu chứng kiến đà giảm về số ca Covid-19 nghiêm trọng cũng như ca tử vong từ giữa tháng 8. Từ ngày 1/7, Thái lan đã dỡ bỏ hầu như tất cả các hạn chế đi lại và bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời.

Nhật Bản sẵn sàng tiêm chủng vaccine ngăn Omicron

Chính phủ Nhật Bản ngày 8/8 thông báo, vaccine Covid-19 mới có hiệu quả trên chủng Omicron sẽ được tiêm cho người đã chủng ngừa ít nhất 2 mũi trước đó, bắt đầu từ giữa tháng 10.

Vaccine phiên bản mới được xem là có các biến thể trung hòa chống lại dòng phụ BA.5 của chủng Omicron đang lây lan mạnh mẽ ở Nhật Bản.

Quốc gia Đông Á đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 7, với hàng trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Nhật Bản đang chờ Bộ Y tế nước này thông qua các sản phẩm vaccine Covid-19 mới của hãng dược Pfizer và Moderna của Mỹ để có thể nhập về vào tháng 9.

Theo SCMP