1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Hơn 200 người chết trong Tết té nước Songkran 2023

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết, hơn 200 người đã thiệt mạng trong 6 ngày của Lễ hội té nước Songkran 2023.

Thái Lan: Hơn 200 người chết trong Tết té nước Songkran 2023 - 1
Một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Mitraparp ở tỉnh Nakhon Ratchasima hôm 16/4 (Ảnh: Bangkok Post).

Tờ Bangkok Post, dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Thái Lan hôm 17/4, cho biết cơ quan này đã ghi nhận hơn 2.000 vụ tai nạn giao thông nhân dịp Tết té nước Songkran 2023 từ ngày 11-16/4.

Số lượng vụ tai nạn giao thông nhân dịp Tết Songkran năm nay đã tăng 16% so với năm ngoái. Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, 236 người đã thiệt mạng và 2.005 người khác bị thương sau các vụ tai nạn này. So với năm 2022, số nạn nhân bị thương tăng 18% nhưng tỷ lệ tử vong đã giảm 4,45%.

Riêng trong ngày chủ nhật 16/4, nhà chức trách Thái Lan đã ghi nhận 263 vụ tai nạn, khiến 36 người thiệt mạng và 268 người khác bị thương

Thống kê theo địa phương, thủ đô Bangkok là nơi chứng kiến nhiều ca tử vong nhất trong dịp Tết té nước Songkran với 20 trường hợp. Tỉnh Nan ở miền Bắc Thái Lan là địa phương có nhiều vụ tai nạn giao thông nhất với 62 vụ, khiến 63 người bị thương.

Songkran là lễ hội cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan và được tổ chức vào ngày đầu tiên của năm theo Phật lịch. Sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19, Thái Lan đã tổ chức lại Tết Songkran vào năm 2023 và đã thu hút số lượng lớn người tham gia.

Té nước là hoạt động đặc trưng để chào mừng năm mới của Thái Lan, với mục đích gột rửa hết buồn phiền trong năm cũ. Tuy nhiên, khoảng thời gian diễn ra lễ hội Songkran cũng được đánh giá là nguy hiểm để lưu thông trên đường do nhiều người tham gia giao thông trong tình trạng say xỉn.

Theo Bangkok Post