1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan có thể cho phép cảnh sát Trung Quốc tuần tra một số khu vực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong một nỗ lực nhằm gia tăng niềm tin từ du khách Trung Quốc, Thái Lan dự kiến sẽ cho phép phía Bắc Kinh triển khai cảnh sát tới tuần tra ở một số địa điểm du lịch tại quốc gia Đông Nam Á.

Thái Lan có thể cho phép cảnh sát Trung Quốc tuần tra một số khu vực - 1

Thái Lan muốn áp dụng các biện pháp để thu hút khách du lịch Trung Quốc (Ảnh minh họa: Reuters).

Bà Thapanee Kiatphaibool, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), đã công bố động thái trên hôm 12/11 sau khi tham dự cuộc họp với Thủ tướng Srettha Thavisin tại sân bay Suvarnabhumi, thủ đô Bangkok.

Trọng tâm chính của cuộc họp là giải quyết những lo ngại về an ninh và đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách du lịch trong thời gian lưu trú tại Thái Lan.

Bà Thapanee cho biết để đạt được các mục tiêu này, TAT và Bộ Du lịch và Thể thao cần phối hợp với Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương và Cảnh sát Du lịch.

Vào ngày 15/11, các cuộc thảo luận về việc triển khai cảnh sát Trung Quốc để tuần tra tại các thành phố du lịch lớn của Thái Lan dự kiến sẽ được tổ chức với đại sứ quán Trung Quốc ở Bangkok.

Dự kiến, sáng kiến này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đón tới 4,4 triệu khách du lịch Trung Quốc trong 2 tháng cuối năm nay tới Thái Lan. Hiện chưa rõ Thái Lan sẽ cho phép cảnh sát Trung Quốc triển khai tới thành phố nào. 

"Việc có cảnh sát Trung Quốc ở Thái Lan là cần thiết vì điều đó sẽ giúp cho khách du lịch Trung Quốc thấy rằng Thái Lan đang tăng cường các biện pháp an ninh. Ngoài ra, niềm tin của du khách sẽ được nâng cao nếu cảnh sát của họ có thể xác nhận rằng Thái Lan an toàn", bà Thapanee nói.

Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan đã chậm lại sau khi một thiếu niên 14 tuổi gần đây nổ súng ở một trung tâm thương mại ở Bangkok khiến 1 du khách Trung Quốc thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Theo Straits Times