1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm xả súng tại Thái Lan mắc bệnh tâm thần

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nghi phạm xả súng tại trung tâm mua sắm Thái Lan hôm 3/10 đang được điều trị bệnh tâm thần nhưng đã bỏ thuốc được kê đơn vào ngày gây án, theo Cảnh sát trưởng quốc gia Torsak Sukvimol.

Nghi phạm xả súng tại Thái Lan mắc bệnh tâm thần - 1

Tay súng bị bắt giữ tại trung tâm mua sắm sang trọng Siam Paragon ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 3/10 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn tuyên bố đính chính của cơ quan dịch vụ khẩn cấp Thái Lan đưa tin, một phụ nữ đã thiệt mạng, và 5 trong 6 người bị thương đang nguy kịch trong vụ xả súng ngày 3/10. Trước đó, thương vong được ghi nhận là 3 người chết.

Cảnh sát cho biết người thiệt mạng là công dân Trung Quốc.

Cảnh sát Thái Lan hôm 3/10 đã bắt giữ tay súng tuổi vị thành niên bị cáo buộc thực hiện vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở Bangkok.

Hàng trăm người, bao gồm cả trẻ em, đã la hét và đổ xô ra đường sau khi tiếng súng vang lên tại trung tâm thương mại Siam Paragon, địa điểm mua sắm và giải trí lớn nổi tiếng với khách du lịch ở trung tâm thương mại đông đúc của Bangkok.

Cảnh sát trưởng quốc gia Torsak Sukvimol cho biết nghi phạm xả súng 14 tuổi đang được điều trị tâm thần nhưng bỏ uống thuốc theo đơn vào ngày xảy ra vụ việc.

"Chúng tôi đã nói chuyện với cha mẹ cậu ấy", ông Torsak nói với các phóng viên. "Nghi phạm nói rằng có ai đó đã bảo anh ta bắn người khác".

Nghi phạm xả súng tại Thái Lan mắc bệnh tâm thần - 2

Người dân rời khỏi trung tâm mua sắm Siam Paragon sau khi tiếng súng vang lên, ở Bangkok, Thái Lan, ngày 3/10 (Ảnh: Reuters).

Theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, những người mua sắm đã sơ tán khỏi trung tâm thương mại. Bên ngoài, họ đối diện cơn mưa xối xả và dòng xe cộ đông đúc.

Shir Yahav, 26 tuổi đến từ Israel, lúc đó đang ở một cửa hàng quần áo, cho biết: "Sự việc xảy ra chỉ trong vài phút. Chúng tôi thấy tất cả mọi người chạy, chạy, chạy. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra".

"Chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng, khoảng 6 hoặc 7 phát súng", Yahav nói.

Bạo lực súng ống và sở hữu súng không phải điều hiếm xảy ra ở Thái Lan. Vụ xả súng hôm 3/10 xảy ra một năm sau khi một cựu cảnh sát viên đã dùng súng và dao giết chết 35 người, trong đó có 22 trẻ em tại nhà trẻ. Kẻ tấn công sau đó đã tự sát tại nhà riêng.

Vào năm 2020, một người lính đã bắn chết ít nhất 29 người và làm bị thương 57 người trong vụ xả súng trải khắp 4 địa điểm xung quanh thành phố Nakhon Ratchasima ở phía đông bắc Thái Lan.

Theo Reuters