1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan bác tin mời cảnh sát Trung Quốc sang tuần tra

Quốc Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tuyên bố nước này không có kế hoạch mời cảnh sát Trung Quốc tuần tra các địa điểm du lịch, sau thông tin gây tranh cãi từ Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan bác tin mời cảnh sát Trung Quốc sang tuần tra - 1

Cảnh sát Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tháng 10. Thủ tướng Thái Lan đã bác bỏ thông tin nước này đang cân nhắc mời cảnh sát Trung Quốc sang tuần tra tại một số địa điểm du lịch để tăng độ tín nhiệm của khách du lịch Trung Quốc (Ảnh: Kyodo).

Thái Lan chỉ muốn hợp tác với cảnh sát Trung Quốc trong việc trao đổi thông tin về các mạng lưới tội phạm có thể đang hoạt động ở nước Đông Nam Á này, từ đó thúc đẩy niềm tin của du khách Trung Quốc, ông Srettha giải thích với phóng viên trong chuyến đi tới San Francisco ngày 13/11.

Ông cho biết quá trình hợp tác giữa 2 nước sẽ không bao gồm việc bố trí lực lượng cảnh sát Trung Quốc đồn trú ở Thái Lan.

Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan, tướng Torsak Sukvimol, cũng khẳng định rằng hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ trên sẽ không bao gồm hoạt động tuần tra của cảnh sát.

Ông Srettha có bình luận như trên sau khi Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Thapanee Kiatphaibool nói với các phóng viên hôm 12/11 rằng nước này đang đàm phán với Trung Quốc về chương trình tuần tra chung.

Phát biểu của bà Thapanee đã gây ra làn sóng tranh cãi và khiến nhiều người dân lo ngại về vấn đề chủ quyền.

Thủ tướng Srettha, người đang ở San Francisco, Mỹ để tham dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC), cho rằng cuộc tranh cãi phát sinh do nhầm lẫn trong truyền đạt thông tin.

Thái Lan đang cố gắng vực dậy ngành du lịch vốn là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Du khách Trung Quốc từng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dòng khách du lịch nước ngoài của Thái Lan trước đại dịch.

Hồi tháng 9, chính phủ mới của ông Srettha đã miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc trong thời gian 5 tháng, sau đó mở rộng áp dụng quy định này cho du khách từ Ấn Độ và đảo Đài Loan trong từ nay cho đến tháng 5/2024.

Số liệu chính thức cho thấy lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan đạt tổng cộng 2,8 triệu lượt trong năm nay, thấp hơn mục tiêu cả năm của chính phủ là 4-4,4 triệu.

Theo Bangkok Post