1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu Trung Quốc bị “tố” bám đuổi tàu Pháp trên Biển Đông

(Dân trí) - Một tàu chiến của Trung Quốc được cho là đã thách thức hoạt động của tàu quân sự Pháp khi tàu này di chuyển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Tàu hộ vệ của Hải quân Pháp (Ảnh: Hải quân Pháp)
Tàu hộ vệ của Hải quân Pháp (Ảnh: Hải quân Pháp)

Trong bài viết được đăng trên Thời báo Phố Wall, Jonas Parello Plesner, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Hudson, cho biết một tàu chiến Trung Quốc gần đây đã thách thức một tàu quân sự Pháp hoạt động gần các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp trái phép trên Biển Đông.

Theo Plesner, các tàu hộ vệ và tàu tuần dương của Trung Quốc đã theo sau tàu Pháp khi tàu này đi qua quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Tàu Trung Quốc thậm chí còn ngang nhiên thông báo qua radio rằng đây là khu vực thuộc chủ quyền của Trung Quốc và lớn tiếng hỏi “ý định” của tàu Pháp là gì khi hoạt động trong khu vực này.

“Khi đó tôi đang ở trong đài chỉ huy với tư cách là quan sát viên, lời đáp trả của tàu quân sự Pháp (với tàu Trung Quốc) lịch sự nhưng ngắn gọn. Phía Pháp nói rằng các tàu của họ đang hoạt động trong vùng biển quốc tế”, ông Plesner kể lại.

Ông Plesner cũng cho biết các tàu Trung Quốc “đã bám đuôi sát sao” tàu quân sự Pháp khi tàu này đi qua đá Chữ Thập, đá Vành Khăn và đá Xu bi tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong bài viết trên Thời báo Phố Wall, Plesner khẳng định Pháp đã tiến hành các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông từ năm 2014.

“Tổng thống Emmanuel Macron đang xây dựng mối quan hệ quốc phòng lớn mạnh hơn với Ấn Độ và Australia, và ông ấy dường như đang đánh giá một cách thực tế sự thách thức ngày càng tăng của Trung Quốc. Đây là sự thay đổi đáng hoan nghênh của ông Macron so với các tổng thống tiền nhiệm - những người từng bị lôi cuốn bởi các cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Trung Quốc”, ông Plesner nói thêm.

Theo ông Plesner, “Pháp đang tập hợp các quốc gia châu Âu khác để cùng hành động sau khi đưa ra các tuyên bố về tự do hàng hải”.

Tại Đối thoại an ninh Shangri-La gần đây ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly nhấn mạnh Pháp sẽ tiếp tục thực thi các sứ mệnh tại Biển Đông cùng với Anh và Đức. Theo Bộ trưởng Parly các tàu của Pháp đã di chuyển qua Biển Đông ít nhất 5 lần trong năm 2017.

Bà Parly cho biết một nhóm chuyên trách về hàng hải của Pháp cùng với tàu và trực thăng Anh sẽ thăm Singapore, sau đó tiến vào “một số khu vực nhất định” ở Biển Đông. Theo Bộ trưởng Parly, mặc dù Pháp không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng việc tuần tra tự do hàng hải định kỳ như vậy cùng với "các đồng minh và bạn bè" sẽ góp phần củng cố một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.

Cũng tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết trong năm nay nước này sẽ điều 3 tàu chiến tới Biển Đông nhằm duy trì trật tự dựa trên luật pháp. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 2/6 cảnh báo, Trung Quốc có thể đối mặt với hậu quả lớn hơn nếu tiếp tục quân sự hóa Biển Đông.

Thành Đạt

Theo Philstar