1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Mỹ tuần tra sát Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động ở vùng biển ngoài khơi Philippines, đông nam đảo Đài Loan, trong khi Trung Quốc tiến hành hàng loạt cuộc tập trận.

Tàu sân bay Mỹ tuần tra sát Đài Loan - 1

Tàu sân bay USS Ronald Reagan tới Hong Kong năm 2018 (Ảnh: Reuters).

"Tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tàu tác chiến đang hoạt động ở Biển Philippines, tiếp tục hoạt động bình thường và theo kế hoạch trong cuộc tuần tra định kỳ nhằm ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", người phát ngôn Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết hôm nay 4/8.

Tàu USS Ronald Reagan đóng tại cảng Yokosuka, Nhật Bản. Hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay này diễn ra ở vùng biển ngoài khơi Philippines, phía đông nam Đài Loan.

Trước đó, Tổ chức Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) ngày 1/8 cho biết, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu, đã tới gần đảo Đài Loan.

Theo SCSPI, nhóm tác chiến tàu sân bay gồm tàu sân bay Ronald Reagan, hai tàu hải quân và đội bay với các máy bay chiến đấu F/A-18, trực thăng và một máy bay trinh sát. 

Hành trình của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ diễn ra cùng thời điểm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và phái đoàn Quốc hội Mỹ đang có chuyến thăm tới 4 nước châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia.

Bà Pelosi dẫn đầu phái đoàn Quốc hội Mỹ tới Đài Loan từ tối 2/8, trước khi có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và các quan chức khác của hòn đảo hôm 3/8.

Chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan diễn ra trong vòng chưa đầy 24 tiếng, nhưng trở thành hoạt động gây chú ý. Trung Quốc đã phản đối kịch liệt chuyến thăm này, đồng thời công bố kế hoạch tập trận bắn đạn thật ở các vùng biển xung quanh Đài Loan.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 27 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến vào khu vực xung quanh Đài Loan hôm 3/8, trong đó 22 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến, ranh giới ngầm phân định eo biển Đài Loan.

Trung Quốc cũng thông báo tập trận từ ngày 4-7/8. Quân đội Trung Quốc ngày 4/8 đã phóng nhiều tên lửa trong cuộc diễn tập thực binh tại 6 vùng biển xung quanh đảo Đài Loan. Đây được cho là động thái nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Người phát ngôn của Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc thông báo lực lượng này đã tiến hành "huấn luyện bắn đạn thật tầm xa" ở eo biển Đài Loan, bao gồm "các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa vào các mục tiêu cụ thể ở phía Đông eo biển này". 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc chuyến thăm của bà Pelosi là hành động khiêu khích chính trị và xâm phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc. Ông Vương Nghị chỉ trích Washington "phá hoại" hòa bình trên eo biển Đài Loan và ổn định khu vực. Ông khẳng định "Đài Loan là một phần của Trung Quốc" và yêu cầu Mỹ ngừng cản trở "sự thống nhất của Trung Quốc".

Bà Pelosi cho biết chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Mỹ tới Đài Loan nhằm "thể hiện tình hữu nghị và sự ủng hộ" của Washington với hòn đảo, đồng thời là cơ hội hợp tác. Bà cũng nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ với Đài Loan và gửi một "thông điệp rõ ràng rằng Mỹ luôn sát cánh với Đài Loan".

Theo Reuters